Tin mới

Philippines "phớt lờ" cảnh báo từ Trung Quốc, quyết đưa 9 ngư dân ra xét xử

Thứ ba, 13/05/2014, 08:49 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Bất chấp cảnh báo từ Bắc Kinh, Philippines vẫn quyết tâm đưa 9 ngư dân bị bắt giữ hôm 6/5 ra xét xử.Hôm qua (12/5), các công tố viên đã đệ trình cáo buộc lên tòa án, bác bỏ kháng cáo của hai nhà ngoại giao Trung Quốc trước đó.

(Tinmoi.vn) Bất chấp cảnh báo từ Bắc Kinh, Philippines vẫn quyết tâm đưa 9 ngư dân bị bắt giữ hôm 6/5 ra xét xử.Hôm qua (12/5), các công tố viên đã đệ trình cáo buộc lên tòa án, bác bỏ kháng cáo của hai nhà ngoại giao Trung Quốc trước đó.

 

Hãng tin AFP dẫn lời các công tố viên Philippines cho biết, theo luật pháp nước này, hành động của 9 ngư dân Trung Quốc bị quy kết là tội phạm môi trường và sẽ đưa ra xét xử.

Philippines

Các thuyền viên trên tàu cá Trung Quốc bị Philippines bắt giữ hôm 6/5

Trước đó, Philippines đã đưa trả về nước và không buộc tội 2 trong số 11 thuyền viên do đang ở tuổi vị thành niên. 9 người còn lại sẽ bị đưa ra xét xử do vi phạm luật cấm săn, đánh bắt các loài cần được bảo vệ.

Theo quy định pháp luật Philippines, nếu bị kết tội đánh bắt "những loài quý hiếm, đang bị đe dọa hoặc có nguy cơ tuyệt chủng", nhóm ngư dân trên có thể phải đối mặt với bản án tối đa 20 năm tù và khoản tiền phạt lớn.

Chính phủ Philippines đã chỉ định luật sư đại diện cho 9 ngư dân sau khi các nhà ngoại giao Trung Quốc từ chối thuê luật sư bào chữa. 

Như vậy, bất chấp những yêu cầu thả người của Bắc Kinh và cảnh báo những hậu quả thảm khốc trong quan hệ hai nước sau sự việc, nhóm công tố viên ở thành phố Puerto Princesa trên đảo Palawan, vẫn quyết tâm đưa sự việc ra trước tòa án và để pháp luật phán quyết.

Sự việc xảy ra hôm 6/5 khi cảnh sát Philippines bắt giữ một tàu cá Trung Quốc cùng 11 thuyền viên tại khu vực bãi Trăng Khuyết, ngoài khơi tỉnh Palawan. Họ phát hiện trên tàu có hàng trăm con rùa biển, thuộc loài cần bảo vệ, nhiều con trong số này đã chết.

 

Yên Yên (Theo AFP)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: tòa án