Tin mới

Philippines yêu cầu Trung Quốc làm rõ thông tin xây dựng ở Scarborough

Thứ tư, 22/03/2017, 15:02 (GMT+7)

Philippines hôm nay đã yêu cầu Trung Quốc làm rõ thông tin nói rằng Bắc Kinh dự định xây một trạm quan sát môi trường trên bãi cạn Scarborough, nơi đang xảy ra tranh chấp giữa hai nước.

Philippines hôm nay đã yêu cầu Trung Quốc làm rõ thông tin nói rằng Bắc Kinh dự định xây một trạm quan sát môi trường trên bãi cạn Scarborough, nơi đang xảy ra tranh chấp giữa hai nước.

AP dẫn lời quyền Ngoại trưởng Philippines Enrique Manalo trả lời báo giới tại Thái Lan cho biết, Bộ Ngoại giao nước này đã đề nghị Trung Quốc làm rõ thông tin Bắc Kinh có kế hoạch xây một trạm quan sát môi trường trên bãi cạn Scarborough.

Ông Manalo nhấn mạnh, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã nêu rõ Manila muốn giải quyết hòa bình các tranh chấp nhưng sẽ hành động để bảo vệ lợi ích quốc gia nếu cần thiết.

Quyền Ngoại trưởng Philippines Enrique Manalo. Ảnh: Philstar

Tờ Hainan Daily hôm 13/3 dẫn lời một quan chức Trung Quốc nói Bắc Kinh đang chuẩn bị xây các trạm quan sát môi trường ở Biển Đông, trong đó có một trạm xây trên bãi cạn Scarborough.

Trong khi đó, Reuters dẫn lời Bộ trưởng Tư pháp Philippines Vitaliano Aguirre cho hay Philippines sẽ làm mới lại mối quan hệ khăng khít với Mỹ trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng hung hăng ở bãi cạn Scarborough.

"Trên thực tế, chúng tôi đang tăng cường quan hệ với Mỹ", ông Aguirre nói. đồng thời khẳng định Maniala sẽ gửi công hàm phản đối kế hoạch xây trạm radar của Trung Quốc ở bãi cạn Scarborough.

Bãi cạn Scarborough, nằm cách đảo chính Luzon của Philippines chỉ 230 km, là khu vực tranh chấp giữa Philippines và Trung Quốc trên Biển Đông. Trung Quốc giành quyền kiểm soát bãi cạn Scarborough từ tay Philippines vào năm 2012, sau đó thường xuyên điều tàu đến khu vực trên và ngăn ngư dân Philippines tiếp cận ngư trường xung quanh.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news