Tin mới

Phương Tây không thể áp đặt trừng phạt với nền kinh tế Nga

Thứ năm, 27/03/2014, 11:11 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Trong cuộc họp với Tổng thống Hàn Quốc hôm 26/3, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết Phương Tây vẫn chưa sẵn sàng để áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế Nga.

(Tinmoi.vn) Trong cuộc họp với Tổng thống Hàn Quốc hôm 26/3, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết Phương Tây vẫn chưa sẵn sàng để áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế Nga.

 

Bà Merkel cũng bày tỏ hi vọng về một giải pháp chính trị cho những bế tắc trong cuộc khủng hoảng Ukraine.

Thủ tướng Đức cho biết bà "không quan tâm đến sự leo thang" của căng thẳng với Nga mà ngược lại, bà đang làm việc trên vấn đề leo thang của tình hình.

Phương Tây không thể áp đặt trừng phạt với nền kinh tế Nga

Bà Merkel khẳng định phương Tây chưa thể đưa ra biện pháp trừng phạt nền kinh tế Nga vào lúc này

Bà Merkel tin rằng phương Tây "chưa đạt đến một giai đoạn" có thể áp dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế và hy vọng có thể tránh điều này.

Berlin phụ thuộc rất nhiều vào quan hệ kinh tế với Nga với khối lượng thương mại song phương tương đương 76 tỷ Euro năm 2013. Hơn 6.000 công ty Đức và 300.000 công việc phụ thuộc vào các đối tác Nga với khối lượng đầu tư tổng thể là 20 tỷ Euro.

Đức hiện là nước thuộc Liên minh châu Âu xuất khẩu lớn nhất cho Nga. Các công ty sản xuất xe hơi Đức có thể sẽ phải chịu thiệt hại đầu tiên nếu các biện pháp trừng phạt chống lại nước Nga được đưa ra. Bên cạnh đó, khoảng 1/2 các nhà sản xuất Đức xuất khẩu các phương tiện và máy móc sang Nga.

Phương Tây không thể áp đặt trừng phạt với nền kinh tế Nga

Các nhà đầu tư nước ngoài hi vọng biện pháp trừng pháp với Nga chỉ là tạm thời

Ngoài ra, Đức phụ thuộc nhiều vào nguồn năng lượng của Nga với khoảng 35% khí đốt tự nhiên nhập khẩu từ Nga.

Trong khi đó, nhiều nhà đầu tư nước ngoài đều bày tỏ mọi biện pháp trừng phạt đối với Nga chỉ là tạm thời.

Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov cho biết, các biện pháp trừng phạt đều áp dụng đối với những nhân vật và doanh nghiệp có ảnh hưởng lớn, khiến tình hình Nga khá căng thẳng.

Tuy nhiên, ông Siluanov khẳng định Nga có những điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và dù với doanh nghiệp Nga hay phương Tây, các biện pháp trừng phạt đều gây thiệt hại và không cần thiết.

L.H (Theo RT)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news