Tin mới

QBV Đỗ Hùng Dũng có nguy cơ giải nghệ: VFF họp khẩn để ra án phạt cho Hoàng Thịnh

Thứ tư, 24/03/2021, 11:22 (GMT+7)

Sau pha vào bóng thô bạo khiến Đỗ Hùng Dũng nhập viện, Trưởng Ban kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Vũ Xuân Thành cho biết VFF sẽ họp khẩn để bàn về án phạt của Ngô Hoàng Thịnh.

Chia sẻ với báo giới, ông Vũ Xuân Thành - Trưởng Ban kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cho biết, chiều 24/3, ban kỷ luật sẽ họp để ra án phạt cho Hoàng Thịnh.

Trong một tình huống phản công không có gì nguy hiểm, Hoàng Thịnh đã có pha xoạc bóng triệt hạ với Hùng Dũng. Tiền vệ Hà Nội đau đớn rời sân, vào thẳng bệnh viện trên xe cứu thương.
Trong một tình huống phản công không có gì nguy hiểm, Hoàng Thịnh đã có pha xoạc bóng triệt hạ với Hùng Dũng. Tiền vệ Hà Nội đau đớn rời sân, vào thẳng bệnh viện trên xe cứu thương.

Hồ sơ vụ việc đã được ban trọng tài chuyển qua cho ban kỷ luật. Thông thường, ban kỷ luật VFF chỉ họp sau vòng đấu, khi tất cả trận đã kết thúc. Tuy nhiên, với tính chất nghiêm trọng của vụ việc ban kỷ luật buộc phải vào cuộc sớm hơn.

Với chấn thương khủng khiếp trên sân Thống Nhất này, ở tuổi 28, phải nhìn vào sự thật rằng xác suất để tuyển thủ Việt Nam này có thể đá bóng đỉnh cao lại là không còn nhiều. Ảnh: VNE
Với chấn thương khủng khiếp trên sân Thống Nhất này, ở tuổi 28, phải nhìn vào sự thật rằng xác suất để tuyển thủ Việt Nam này có thể đá bóng đỉnh cao lại là không còn nhiều. Ảnh: VNE

Dù rất ân hận sau sự cố với đồng đội trên tuyển Quốc gia nhưng Hoàng Thịnh nhiều khả năng sẽ đối mặt với một án phạt rất nặng được ban kỷ luật đưa ra. Trong quá khứ, ban kỷ luật từng đình chỉ Quế Ngọc Hải 3 tháng sau pha lao bóng thô bạo với Trần Anh Khoa. 

1 đêm sau sự cố, Hùng Dũng đã phần nào lấy lại được sự tỉnh táo sau khi được sơ cứu. QBV Việt Nam năm 2020 đã giơ tay ra dấu hiệu “OK” để trấn an người hâm mộ. Ảnh: FB
1 đêm sau sự cố, Hùng Dũng đã phần nào lấy lại được sự tỉnh táo sau khi được sơ cứu. QBV Việt Nam năm 2020 đã giơ tay ra dấu hiệu “OK” để trấn an người hâm mộ. Ảnh: FB

Liên quan đến chấn thương của Hùng Dũng,  BS Võ Tường Kha, Giám đốc Bệnh viện Thể thao Việt Nam, cho rằng, cầu thủ này cần phải phẫu thuật để kết hợp xương, thường 3 tháng xương sẽ liền nhưng để ổn định cần khoảng 9 tháng, sau đó tiến hành tháo đinh, tập phục hồi chức năng. Do đó, sẽ cần một khoảng thời gian để Hùng Dũng có thể quay trở lại sân cỏ.

Cũng theo ông Kha, đối với trường hợp này cần phải có chiến lược mổ và điều trị bài bản ngay từ bây giờ. Phương pháp mổ kết hợp xương ít xâm lấn như trên kèm với chế độ dinh dưỡng và thuốc bổ hợp lý ngay từ đầu mới giúp cho sự hồi phục xương sớm và nhanh nhất.

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news