Tin mới

Vợ Đỗ Hùng Dũng khóc nức nở khi biết tin chồng gặp chấn thương nghiêm trọng

Thứ tư, 24/03/2021, 10:25 (GMT+7)

Triệu Mộc Trinh, vợ Hùng Dũng lập tức đáp chuyến bay vào TP.HCM ngay trong đêm 23/3 ngay sau khi nhận được thông tin về chấn thương của chồng.

Trận đấu tâm điểm vòng 5 V-League 2021 giữa TP.HCM và Hà Nội FC khiến người xem bàng hoàng với tình huống Ngô Hoàng Thịnh sút bóng cực hiểm khiến Đỗ Hùng Dũng bị chấn thương nặng. Tình huống vô cùng bất ngờ khiến tất cả khán giá chứng kiến trận đấu cũng như những cầu thủ của CLB TP.HCM đều phải đứng hình. Ngay lập tức Đỗ Hùng Dũng được đội ngũ y tế băng bó tại chỗ sau đó đưa đi cấp cứu. 

Cú vào bóng của Ngô Hoàng Thịnh khiến Đỗ Hùng Dũng gãy cả xương mác và xương chày, cần ít nhất 1 năm để trở lại sân cỏ. Ảnh internet
Cú vào bóng của Ngô Hoàng Thịnh khiến Đỗ Hùng Dũng gãy cả xương mác và xương chày, cần ít nhất 1 năm để trở lại sân cỏ. Ảnh internet

Triệu Mộc Trinh, vợ của Đỗ Hùng Dũng sau khi nhận được tin chồng gặp chấn thương nặng đã cùng một người bạn đặt chuyến bay gần nhất lúc 22h30 ngày 23/3 vào TP.HCM để gặp anh. Cô không theo dõi trận đấu và biết chuyện chồng bị gãy chân từ người thân. 

Vợ Hùng Dũng bay vào TP.HCM ngay trong đêm 23/3 để chăm chồng. (Ảnh:FBCN Đại Cán)
Vợ Hùng Dũng bay vào TP.HCM ngay trong đêm 23/3 để chăm chồng. (Ảnh:FBCN Đại Cán)

Càng xót xa hơn khi chị Trinh trước đó ít ngày bị ngã xe, trên mặt vẫn còn rõ vết xước. Song, chị vẫn quyết tới chăm sóc chồng khi Đỗ Hùng Dũng gặp chấn thương. Với cô, hành trình xuyên đêm từ Hà Nội và TP.HCM lần này là chuyến bay dài nhất cuộc đời, bởi nàng WAGs luôn thấp thỏm trong lo lắng cho tình hình của ông xã. Vừa vào viện thấy chồng nằm trên giường bệnh Mộc Trinh bật khóc nức nở.

Đôi mắt đỏ hoe vì lo lắng cho chồng của Triệu Mộc Trinh (Ảnh:FBCN Đại Cán)
Đôi mắt đỏ hoe vì lo lắng cho chồng của Triệu Mộc Trinh (Ảnh:FBCN Đại Cán)

Theo kế hoạch, Đỗ Hùng Dũng sẽ được phẫu thuật trong sáng nay 24/3. Được biết, Hùng Dũng bị gãy xương mác và xương chày. Bác sĩ cho biết, xương chày cần từ 4-6 tháng để hồi phục, xương mác gần từ 2-3 tháng để hồi phục. Với chấn thương nặng này, Dũng “chip” chắc chắn lỡ vòng loại World Cup 2022 cùng đội tuyển Việt Nam lẫn các giải đấu cấp cấp câu lạc bộ năm 2021 và có thể nghỉ thi đấu ít nhất 1 năm để dưỡng bệnh.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news