Tin mới

Quân đội Mỹ đang đến Ukraine để viện trợ y tế

Thứ tư, 25/02/2015, 09:59 (GMT+7)

Hôm qua (24/2), một quan chức quân sự Mỹ cho biết Lầu Năm Góc sẽ điều một số lượng binh lính đến Ukraine để huấn luyện y tế trong chiến\ntranh cho lực lượng chống lại phiến quân ủng hộ Nga.

Hôm qua (24/2), một quan chức quân sự Mỹ cho biết Lầu Năm Góc sẽ điều một số lượng binh lính đến Ukraine để huấn luyện y tế trong chiến tranh cho lực lượng chống lại phiến quân ủng hộ Nga.

Quân đội Ukraine trên một chiếc xe thiết giáp, gần Artemivsk, đông Ukraine, ngày 24/2. Ảnh: AP

Khoảng 5-10 đội quân sẽ đến miền tây Ukraine trong tuần tới để đào tạo và giám sát quân đội Ukraine.

Năm ngoái, Mỹ đã đào tạo khoảng 300 binh lính Ukraine về y tế. Các quan chức Mỹ đang tiếp tục xem xét phạm vi chỉ thị và những viện trợ khác có thể cung cấp cho Ukraine.

Trong khi đó, ở London, Thủ tướng Anh David Cameron vào hôm thứ 3 (24/2) thông báo, lên đến 75 binh lính Anh sẽ đến Ukraine vào tháng tới để cung cấp các cố vấn và đào tạo cho lực lượng chính phủ.

Các quân nhân Anh sẽ không tham gia chiến đấu mà sẽ viện trợ đào tạo bộ binh, y tế, tình báo, hậu cần.

Một thỏa thuận ngừng bắn yếu ớt giữa binh lính Ukaine và phiến quân đã đạt được từ đầu tháng, nhưng liên tục có những cáo buộc vi phạm kế hoạch hòa bình này.

Theo Chi MK (AP)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news