Tin mới

Rác Trung Quốc "du lịch" tại bờ biển Hồng Kông

Thứ sáu, 08/07/2016, 11:02 (GMT+7)

Rác thải từ Trung Quốc đại lục đang "du hí" tại trên bờ biển của Hồng Kông, khu vui chơi giải trí của trẻ em hiện đang đầy những chai nhựa, vỏ đồ hộp, túi đựng thực phẩm...

Rác thải từ Trung Quốc đại lục đang "du hí" tại trên bờ biển của Hồng Kông, khu vui chơi giải trí của trẻ em hiện đang đầy những chai nhựa, vỏ đồ hộp, túi đựng thực phẩm...

Trong một tuần trở lại đây, nhiều bãi biển của Hồng Kông đang bị rác từ đại lục "xâm chiếm". Một quan chức Hồng Kông cho biết, "rác trên bãi biển không phải một hiện tượng mới, tuy nhiên những gì đang diễn ra hoàn toàn khác biệt". "Lượng rác đang trôi dạt trên bãi biển 'lớn chưa từng có'".

Theo một số nghiên cứu, số rác "made in china" này có nguồn gốc từ một bãi rác tại đảo Ngoại Linh Đinh (WaiLingDing), tỉnh Quảng Đông. Theo phân tích của Hiệp hội Bảo tồn Sea Shepherd, thủy triều và gió có thể là nguyên nhân cuốn rác thải tại đây xuống biển.

Tình trạng này tồi tệ đến mức người dân địa phương đã gọi chúng là "thảm họa dầu tràn rác thải", vì hình ảnh bãi biển la liệt rác cũng giống hiện tượng dầu đọng trên bờ sau sự cố tràn dầu.

Các nhà chức trách Trung Quốc và đặc khu hành chính Hong Kong cần chung tay để ngăn chặn tình trạng này trước khi những bãi biển Hong Kong biến thành bãi rác.

Một số hình ảnh về bãi biển tràn rác tại Hồng Kông:

 

Nghiêm Thu 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: biển