Tin mới

Sau Triệu Vy, tới lượt Trần Khôn làm Cnet 'nóng mặt'

Thứ sáu, 03/09/2021, 15:21 (GMT+7)

Việc Trần Khôn trở thành người đại diện của Samsung đang khiến người hâm mộ Trung Quốc vô cùng thất vọng. Hành động này có thể khiến anh phải hối hận.

Ngày 1/9, Samsung chính thức công bố Trần Khôn là người phát ngôn của hãng. Đáng lý việc đại diện cho sản phẩm mới là điều tốt nhưng lần này, sản phẩm mà Trần Khôn hợp tác lại là Samsung. Điều này nhanh chóng gây ra những ý kiến trái chiều trong Cnet.

Trần Khôn trở thành người đại diện cho Samsung mặc dù thương hiệu này đang làm mếch lòng người Trung Quốc.
Trần Khôn trở thành người đại diện cho Samsung mặc dù thương hiệu này đang làm mếch lòng người Trung Quốc.

Cùng ngày, Trần Khôn tham dự buổi họp báo trực tuyến. Nam diễn viên Họa Bì bảnh bao trong bộ vest. Anh cầm điện thoại Samsung, chăm chỉ quảng bá và đích thân ký tên vào lời chúc mừng, dường như quên mất đây là một thương hiệu đang gây tranh cãi.

Sau khi thông tin này được chia sẻ, rất nhiều người hâm mộ Trần Khôn đã có phản ứng. Họ bức xúc: "Trần Khôn, anh đang làm cái gì vậy? Nếu thiếu tiền thì đóng phim nhiều hơn, tham gia show nhiều hơn. Tại sao lại đi làm đại diện cho một thương hiệu gây tranh cãi như vậy?".

Động thái này của Trần Khôn khiến fan rất thất vọng.
Động thái này của Trần Khôn khiến fan rất thất vọng.

Samsung là hãng điện thoại nhạy cảm tại Trung Quốc. Trước đây, Trương Nghệ Hưng, người phát ngôn toàn cầu của hãng đã phải hủy hợp đồng để bày tỏ thái độ của mình. Vào thời điểm đó, thông tin này thực sự gây chấn động Cbiz và netizen cũng có nhiều ý kiến về Samsung.

Trước đó, Trương Nghệ Hưng từng phải hủy hợp đồng với Samsung sau khi nhãn hàng làm phật ý người tiêu dùng Trung Quốc.
Trước đó, Trương Nghệ Hưng từng phải hủy hợp đồng với Samsung sau khi nhãn hàng làm phật ý người tiêu dùng Trung Quốc.

Năm 2021, Trương Bân Bân trở thành đại sứ thương hiệu của Samsung, bị cư dân mạng mỉa mai rất nhiều nên sau đó cũng phải hủy hợp tác. Rất nhiều netizen không quên được những chuyện quá khứ nên mỗi lần có sự vụ liên quan, những việc này lại được khơi lại.

Trương Bân Bân không lấy Trương Nghệ Hưng làm gương để sau đó bị Cnet 'tổng sỉ vả'.
Trương Bân Bân không lấy Trương Nghệ Hưng làm gương để sau đó bị Cnet 'tổng sỉ vả'.

Tất nhiên, Trương Bân Bân không phải nghệ sĩ mắc lỗi đầu tiên. Vài năm trở lại đây, có nhiều thương hiệu đã "đắc tội" với Trung Quốc và không ít nghệ sĩ đã phải huỷ hợp đồng hoặc rước họa vào thân. Chẳng hạn như thương hiệu Swarovski từng gọi Hong Kong là "quốc gia" trên website chính thức nên đã bị người tiêu dùng Trung Quốc tẩy chay. Đại diện của hãng vào thời điểm đó là Giang Sơ Ảnh cũng đã phải hủy hợp đồng để bảo vệ quê hương.

Giang Sơ Ảnh là người thức thời khi hủy hợp đồng với nhãn hàng ngay khi thấy dân tình tẩy chay.
Giang Sơ Ảnh là người thức thời khi hủy hợp đồng với nhãn hàng ngay khi thấy dân tình tẩy chay.

Chưa đầy 2 năm sau, Đường Yên trở thành người đại diện của Swarovski khiến vụ việc cũ được đào bới lại. Trên thực tế, sau khi Giang Sơ Ảnh và nhãn hàng chấm dứt hợp đồng, Đường Yên không phải ngôi sao đầu tiên hợp tác lại với họ. Trước đó, Vương Nhất Bác cũng trở thành người phát ngôn của thương hiệu và bị Cnet phàn nàn.

(Theo Sohu)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news