Tin mới

SEA Games 31: Lịch thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam ngày 10/5, kỳ vọng vào bóng ném bãi biển

Thứ ba, 10/05/2022, 08:22 (GMT+7)

Hôm nay (10/5), SEA Games 31 các VĐV Việt Nam sẽ tranh tài ở hàng loạt các môn: bóng ném bãi biển, nhảy cầu, kickboxing, rowing, futsal nam, futsal nữ, cờ vua, kurash, pencak silat.

Môn nhảy cầu: Diễn ra tại Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình (Hà Nội) tiếp tục thi đấu chung kết 2 nội dung từ 15h00 là đơn nữ cầu mềm 3m với sự góp mặt của 2 VĐV Việt Nam Ngô Phương Mai, Mai Hồng Hạnh, đôi nam cầu cứng 10m của Nguyễn Quang Đạt/Đặng Hoàng Tú.

Môn bóng ném bãi biển nam: Diễn ra tại Tuần Châu (Quảng Ninh) diễn ra lúc 17h00, tuyển Việt Nam chạm trán Philippines ở vòng áp chót lượt về. Nếu thắng, các chàng trai Việt Nam sẽ đoạt tấm HCV trước 1 vòng đấu.

Bóng ném bãi biển được kỳ vọng sẽ tạo bất ngờ lớn. Ảnh: Internet
Bóng ném bãi biển được kỳ vọng sẽ tạo bất ngờ lớn. Ảnh: Internet

Môn Kurash: Diễn ra tại Nhà thi đấu huyện Hoài Đức (Hà Nội) từ 14h00 với 4 hạng cân 48kg, 52kg, 81kg, 90kg theo thể thức đấu vòng tròn chọn ra nhà vô địch. Các VĐV góp mặt gồm Tô Thị Trang, Võ Thị Thùy Dương (48kg), Nguyễn Thị Tuyết, Nguyễn Phạm Hồng Mơ (52 kg), Trần Thanh Hiền, Bùi Minh Quân (81kg), Trần Thương, Lê Duy Thành (90kg).

Môn pencak silat diễn ra tại Nhà thi đấu Bắc Từ Liêm (Hà Nội) tranh tài vòng loại các nội dung biểu diễn đơn nam (Vũ Tiến Dũng) lúc 11h00, biểu diễn đơn nữ (Vương Thị Bình) lúc 12h10, biểu diễn đôi nam (Trần Tiến Danh, Lê Hồng Quân) lúc 12h30, biểu diễn đồng đội nữ (Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Huyền, Vương Thị Bình) lúc 13h30, biểu diễn đôi nữ (Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Huyền) lúc 16h00, biểu diễn đồng đội nam (Vũ Tiến Dũng, Nguyễn Xuân Thành, Lưu Văn Nam) lúc 16h20.

SEA Games 31: Lịch thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam ngày 10/5, kỳ vọng vào bóng ném bãi biển - Ảnh 1

Môn cờ vua: Diễn ra Quảng Ninh khởi tranh ván 1, ván 2 nội dung cờ tiêu chuẩn từ 09h30. Ở cờ tiêu chuẩn nam, Việt Nam tham dự 2 kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Trần Tuấn Minh. Hoàng Thị Bảo Trâm, Võ Thị Kim Phụng thi đấu cờ tiêu chuẩn nữ. Cờ vua tiêu chuẩn đấu 9 ván theo hệ Thụy Sỹ xếp hạng.

VĐV Võ Thị Kim Phụng môn cờ vua. Ảnh: Internet
VĐV Võ Thị Kim Phụng môn cờ vua. Ảnh: Internet

Môn kickboxing: Diễn ra tại nhà thi đấu Bắc Ninh diễn ra bán kết Full Contact hạng 48 kg (Nguyễn Thị Hằng Nga gặp Nakhoir Nadya (Indonesia) lúc 18h00, bán kết Full Contact hạng 67 kg Nguyễn Thế Hưởng gặp Kiang Athachai SaiPrawat (Malaysia) lúc 19h15, bán kết Lowkick hạng 52 kg Bùi Hải Linh gặp Veloso Decena Claudine (Philippines) lúc 19h45, bán kết Lowkick hạng 54 kg Dương Đình Hoạt gặp Sungnoi Chaiwat (Thái Lan) lúc 20h15, bán kết Lowkick hạng 63,5 kg Vũ Trường Giang gặp Saclag Kitong Jean Claude (Philippines) lúc 20h45.

SEA Games 31: Lịch thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam ngày 10/5, kỳ vọng vào bóng ném bãi biển - Ảnh 2

Môn Rowing: Diễn ra tại Hải Phòng tiếp tục tranh tài vòng loại các nội dung đơn nữ hạng nặng (Phạm Thị Huệ), đôi nam hạng nặng 1 mái chèo (Trần Dương Nghĩa, Phan Mạnh Linh), đôi nữ hạng nhẹ 2 mái chèo (Lường Thị Thảo, Đinh Thị Hảo), đơn nam hạng nhẹ (Bùi Văn Hoàn), đôi nam hạng nhẹ 1 mái chèo (Vũ Ngọc Khánh, Phạm Chung), 4 nam hạng nặng 2 mái chèo (Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Văn Hà, Nguyễn Văn Hiếu, Nhữ Đình Nam), đôi nữ hạng nặng 2 mái chèo (Phạm Thị Thảo, Nguyễn Thị Giang), 4 nữ hạng nhẹ 1 mái chèo (Nguyễn Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui, Dư Thị Bông.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news