Tin mới

Sếp lớn CLB Hải Phòng hứa thưởng 2 tỷ nếu ĐT Việt Nam về Lạch Tray: Tổng cục TDTT nói gì?

Thứ sáu, 01/10/2021, 19:10 (GMT+7)

Mới đây, thông tin Chủ tịch CLB bóng đá Hải Phòng đài thọ toàn bộ kinh phí tổ chức 2 trận đấu của ĐT Việt Nam, kèm theo số tiền thưởng 1 tỷ đồng cho mỗi trận đấu được tổ chức trên SVĐ Lạch Tray đã nhận được sự quan tâm của dư luận.

Theo đó, ngày 29/9, CLB bóng đá Hải Phòng đã gửi văn bản tới Tổng cục Thể dục thể thao (TDTT) và Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) để xin đăng cai các trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại Vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á.

Sở VH&TT Hải Phòng và Công ty CP Sông Hồng sẽ sớm có văn bản chính thức gửi lên VFF trong những ngày tới. Nếu sân Lạch Tray đảm bảo các yêu cầu tổ chức, VFF sẽ tiếp tục trình đề xuất lên AFC. Ảnh: Hải Phòng FC
Sở VH&TT Hải Phòng và Công ty CP Sông Hồng sẽ sớm có văn bản chính thức gửi lên VFF trong những ngày tới. Nếu sân Lạch Tray đảm bảo các yêu cầu tổ chức, VFF sẽ tiếp tục trình đề xuất lên AFC. Ảnh: Hải Phòng FC

2 trận đấu mà UBND TP Hải Phòng chủ trương xin tổ chức là các trận ĐT Việt Nam gặp Trung Quốc (ngày 1/2/2022, tức mùng 1 Tết Nguyên đán) và Oman (ngày 24/3/2022) tại vòng loại thứ ba World Cup 2022.

Ông Văn Trần Hoàn- Chủ tịch CLB bóng đá Hải Phòng khẳng định, toàn bộ kinh phí tổ chức 2 trận đấu của ĐT Việt Nam sẽ do CLB bóng đá Hải Phòng chi trả, kèm theo số tiền thưởng 1 tỷ đồng cho mỗi trận đấu.
Ông Văn Trần Hoàn- Chủ tịch CLB bóng đá Hải Phòng khẳng định, toàn bộ kinh phí tổ chức 2 trận đấu của ĐT Việt Nam sẽ do CLB bóng đá Hải Phòng chi trả, kèm theo số tiền thưởng 1 tỷ đồng cho mỗi trận đấu.

Trao đổi với báo giới, Chủ tịch CLB Hải Phòng Văn Trần Hoàn cho biết, vừa qua đội đã tu sửa sân vận động Lạch Tray, nâng cao chất lượng như thay mới mặt sân bằng cỏ Bermuda, lắp dàn đèn chiếu sáng tiêu chuẩn châu Âu, thay ghế khán đài, sửa phòng chức năng,... đáp ứng yêu cầu của một sân vận động quốc tế (châu Âu).

SVĐ Lạch Tray có sức chứa khoảng 30.000 khán giả, nằm cách Hà Nội khoảng 2 giờ di chuyển bằng ô tô. Ảnh: FB
SVĐ Lạch Tray có sức chứa khoảng 30.000 khán giả, nằm cách Hà Nội khoảng 2 giờ di chuyển bằng ô tô. Ảnh: FB

Bên cạnh đó, Hải Phòng cũng là địa phương được đánh giá làm tốt công tác phòng dịch Covid-19. Vì vậy, CLB bóng đá Hải Phòng đề nghị được đăng cai 2 trận đấu của đội tuyển Việt Nam sắp tới.

Theo ông Văn Trần Hoàn, toàn bộ kinh phí tổ chức 2 trận đấu của đội tuyển Việt Nam nói trên hoàn toàn do CLB bóng đá Hải Phòng chi trả, kèm theo số tiền thưởng 1 tỷ đồng cho mỗi trận đấu.

CLB bóng đá đất Cảng cũng đề nghị VFF ưu tiên, chấp thuận đề nghị và sớm tổ chức đoàn khảo sát để đánh giá sân Lạch Tray, xem xét phòng chức năng cũng như phòng lắp đặt thiết bị VAR.

Dù chưa nhận được chấp thuận, nhưng CLB Hải Phòng đã có kế hoạch mở cửa cho CĐV vào sân để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam thay vì không khán giả như sân Mỹ Đình. Phía đơn vị tổ chức cũng đưa ra các điều kiện như khán giả phải tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid-19, có kết quả xét nghiệm âm tính và thực hiện quy tắc 5K chống dịch. Cả 2 trận đội tuyển Việt Nam tiếp Trung Quốc và Oman đều miễn phí vé cho khán giả.

SVĐ Lạch Tray được đầu từ 60 tỷ đồng để sửa chữa. Ảnh: FB
SVĐ Lạch Tray được đầu từ 60 tỷ đồng để sửa chữa. Ảnh: FB

Trước thông tin trên, trong cuộc họp báo chiều 1/10, ông Trần Đức Phấn cho biết: “Tổng cục TDTT chưa nhận được bất cứ văn bản nào xin đăng cai các trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup của CLB Hải Phòng. Tôi chỉ mới nghe thông tin từ báo chí. Quan điểm của tôi là ủng hộ địa phương đăng cai nếu đủ khả năng và điều kiện. Điều đó là quá tốt chứ".

Mới đây, AFC cũng đã phản hồi về công tác tổ chức trận đấu của tuyển Việt Nam với Australia hôm 7/9. Mặt sân, các phòng chức năng, hệ thống âm thanh, ánh sáng nhận nhiều đánh giá tệ.
Mới đây, AFC cũng đã phản hồi về công tác tổ chức trận đấu của tuyển Việt Nam với Australia hôm 7/9. Mặt sân, các phòng chức năng, hệ thống âm thanh, ánh sáng nhận nhiều đánh giá tệ.

Trên Tiền phong dẫn lời ông Phấn nhấn mạnh: “Tôi có xem qua một số hình ảnh thì thấy sân Lạch Tray đẹp hơn, khang trang hơn rất nhiều. Tuy nhiên, việc tổ chức trận đấu ở bất kỳ sân nào cũng phải đáp ứng được tiêu chí của AFC, FIFA, chứ không phải ý muốn của cá nhân nào. Tôi nghĩ Hải Phòng cứ đề xuất và chúng tôi sẽ kiểm tra, đánh giá, dưới chỉ đạo của Bộ VH-TT-DL".

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news