Tin mới

Sở hữu tài sản đếm '7749 ngày chưa hết', vua cà phê Đặng Lê Nguyên Vũ vẫn làm điều khiến ai nấy phục sát đất

Thứ năm, 10/03/2022, 08:07 (GMT+7)

Dù sở hữu khối tài sản "kếch xù" nhưng ông Đặng Lê Nguyên Vũ vẫn "ghi điểm" bởi thói quen này.

Nhắc đến doanh nhân có sức ảnh hưởng nhất nhì thương trường Việt, không ai không biết đến "vua cà phê" Đặng Lê Nguyên Vũ. Không chỉ được National Geographic Traveller và Forbes Asia vinh danh, ông còn là người đưa hạt cà phê nước nhà vươn tầm thế giới.

Không chỉ được National Geographic Traveller và Forbes Asia vinh danh, ông Đặng Lê Nguyên Vũ là người đưa hạt cà phê nước nhà vươn tầm thế giới
Không chỉ được National Geographic Traveller và Forbes Asia vinh danh, ông Đặng Lê Nguyên Vũ là người đưa hạt cà phê nước nhà vươn tầm thế giới

Lập nghiệp khi tuổi đời còn rất trẻ, ông Đặng Lê Nguyên Vũ gây dựng cho mình một cơ ngơi đồ sộ. Theo một bài viết trên tờ Doanh nghiệp và Tiếp thị cho biết vào thời điểm ly hôn bà Lê Hoàng Diệp Thảo tòa án công bố tổng tài sản được phân chia có giá trị hơn 7.900 tỷ đồng (quy đổi từ cổ phần ra tiền), trong đó ông được chia 60% tương đương 4.687 tỷ đồng.

Lập nghiệp khi tuổi đời còn rất trẻ, ông Đặng Lê Nguyên Vũ gây dựng cho mình một cơ ngơi đồ sộ
Lập nghiệp khi tuổi đời còn rất trẻ, ông Đặng Lê Nguyên Vũ gây dựng cho mình một cơ ngơi đồ sộ

Nhiều khán giả còn hài hước cho rằng, với khối tài sản "kếch xù" này, nếu cho một đội ngũ đếm chắc hẳn đến 7749 ngày vẫn chưa xong. Tỷ lệ nghịch với cơ ngơi đang có, ông Đặng Lê Nguyên Vũ lại duy trì thói quen ăn vận, sinh hoạt vô cùng giản dị, thậm chí một số món đồ ông mặc trên người có giá thành chưa đến "1 bát phở". 

Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, vị doanh nhân này đều lựa chọn những items vô cùng tối giản như khăn rằn, mũ vành, áo khoác… Thậm chí, vào năm 2019, ông Đặng Lê Nguyên Vũ còn gây sốt khi hình ảnh ngồi trên máy bay với đôi giày hàng nội địa có giá dưới 80.000 đồng được lan truyền. Trả lời với báo chí về chi tiết này, ông Vũ cho biết vì phù hợp và thấy đẹp. 

Khăn rằn, mũ vành, áo khoác… là những món đồ được ông vua cà phê yêu thích
Khăn rằn, mũ vành, áo khoác… là những món đồ được ông vua cà phê yêu thích

Hình ảnh bụi bặm có đôi nét phong trần là điều hiếm có. Bởi lẽ, khi nhắc đến một doanh nhân người ta thường nghĩ đến hình tượng lịch lãm, bảnh bao, tuy nhiên ông Đặng Lê Nguyên Vũ  lại chọn lối đi riêng. Chính vì yếu tố này mà ông nhận được sự mến mộ từ công chúng. Chiếc khăn rằn luôn được ông vua cà phê "lăng xê" vì nó gắn với lời hứa giữa ông với đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Tỷ lệ nghịch với cơ ngơi đang có, ông Đặng Lê Nguyên Vũ lại duy trì thói quen ăn vận, sinh hoạt vô cùng giản dị
Tỷ lệ nghịch với cơ ngơi đang có, ông Đặng Lê Nguyên Vũ lại duy trì thói quen ăn vận, sinh hoạt vô cùng giản dị

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ  từng thừa nhận chiếc quần trắng mình thường mặc có giá chỉ mấy chục nghìn đồng, áo khoác cũng có giá rẻ bèo. Vua cà phê khẳng định bản thân có thể thích nghi cao, ăn gì cũng được, thậm chí nhịn 1 tháng trời vẫn sống khỏe.

Vua cà phê khẳng định bản thân có thể thích nghi cao, ăn gì cũng được, thậm chí nhịn 1 tháng trời vẫn sống khỏe
Vua cà phê khẳng định bản thân có thể thích nghi cao, ăn gì cũng được, thậm chí nhịn 1 tháng trời vẫn sống khỏe

Mới đây, theo thông tin từ Trung Nguyên Legend lễ mở bán dự án bất động sản Thành phố Cà phê của Trung Nguyên mang thông điệp "Đô thị chữa lành" đã chính thức diễn ra, hơn 50% giao dịch thành công và thu hút được nhiều khách hàng "xuống tiền".

>>> XEM THÊM: CĂNG: Showbiz vừa trải qua 'sóng gió' kinh hoàng, 1 sao đình đám tiếp tục vạch trần giới nghệ sĩ khiến CDM choáng váng 

Ảnh: Tổng hợp

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news