Tin mới

Số tiền khủng gây choáng mà bà Lê Hoàng Diệp Thảo để vuột mất sau vụ ly hôn với chồng cũ 

Thứ hai, 15/08/2022, 19:37 (GMT+7)

Sau nhiều nỗ lực, bà Lê Hoàng Diệp Thảo vẫn để vuột mất 'số tiền khủng' khi thất bại trong việc đòi chia cổ phần ở Trung Nguyên sau vụ ly hôn nghìn tỷ với ông Đặng Lê Nguyên Vũ. 

Vụ ly hôn nghìn tỷ giữa vợ chồng ông chủ Tập đoàn Trung Nguyên Đặng Lê Nguyên VũLê Hoàng Diệp Thảo từng tốn không ít giấy mực của báo giới. 

Mặc dù liên tục lên tiếng cũng như đưa ra nhiều lý do để kháng cáo và đòi chia cổ phần tại Trung Nguyên như 'Tôi cùng 3 đứa con tự lập công ty, mở cánh cổng phát triển kinh doanh quốc tế cho Trung Nguyên, vốn hoàn toàn của tôi. Từ ngày đó đến nay, tôi cũng là CEO của công ty đó. Anh Vũ chưa bao giờ bước chân tới công ty', nhưng bà Thảo đã thất bại. 

Điều này cũng đồng nghĩa việc nữ CEO đã để thất thoát đi một khoản tiền không hề nhỏ. 

Vụ ly hôn nghìn tỷ giữa Lê Hoàng Diệp Thảo và Đặng Lê Nguyên Vũ từng tốn không ít giấy mực của báo giới. Ảnh: Internet
Vụ ly hôn nghìn tỷ giữa Lê Hoàng Diệp Thảo và Đặng Lê Nguyên Vũ từng tốn không ít giấy mực của báo giới. Ảnh: Internet

Đầu tháng 8/2022, 'con cưng' của ông Đặng Lê Nguyên Vũ - Trung Nguyên Legend đã lọt TOP 10 danh sách 25 thương hiệu công ty F&B (Thực phẩm và đồ uống) dẫn đầu do Forbes Việt Nam công bố, với giá trị thương hiệu là 54,4 triệu USD.

Như vậy, so với con số 42 triệu USD được định giá vào năm 2018 thì sau 5 năm, nơi được coi là 'đế chế cà phê' lớn nhất tại Việt Nam đã có giá trị thương hiệu tăng thêm 12,4 triệu USD. 

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo từng nuối tiếc vì Trung Nguyên đã từng là một phần thanh xuân của mình. Ảnh: Internet
Bà Lê Hoàng Diệp Thảo từng nuối tiếc vì Trung Nguyên đã từng là một phần thanh xuân của mình. Ảnh: Internet

Rõ ràng, với những con số cụ thể như vậy thì sau 5 năm, 'con gà đẻ trứng vàng' của ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã kiếm về bộn tiền và lẽ dĩ nhiên, bà Thảo cũng đã để vuột mất số tiền sương sương lên đến hàng chục tỷ đồng. 

Ông Vũ thời điểm hiện tại vẫn đang từng bước hiện thực giấc mơ 'bá chủ' cafe của mình. Ảnh: Internet
Ông Vũ thời điểm hiện tại vẫn đang từng bước hiện thực giấc mơ 'bá chủ' cafe của mình. Ảnh: Internet

Trước đó, thời điểm vụ ly hôn nổ ra, bà Lê Hoàng Diệp Thảo từng đề nghị được chia cổ phần trong 7 công ty. Cụ thể là 51% cổ phần trong công ty CP Đầu tư Trung Nguyên tương đương với 2.114 tỷ đồng. Bà Thảo cũng đề xuất chia đôi đối với một số công ty khác như: Mỗi người sẽ nắm 15% cổ phần tại Công ty CP Tập đoàn Trung Nguyên (tương đương 814 tỷ đồng) và 7,5% cổ phần tại Công ty CP Hòa tan Trung Nguyên – G7 (khoảng 43 tỷ đồng).

    >>XEM THÊM: Trấn Thành bất ngờ 'tung thính' sau tin đồn rạn nứt với Hari Won

Nhưng trước những yêu cầu này từ phía bà Thảo, ông Vũ đã không chấp nhận và muốn vợ cũ bàn giao lại cổ phần cho ông và ông sẽ thanh toán lại bằng tiền để toàn quyền điều hành Trung Nguyên. 

Trong khi đó bà Lê Hoàng Diệp Thảo vẫn từng bước xây dựng mở rộng và phát triển con cưng King Cofee của mình hậu ly hôn. Ảnh: Internet
Trong khi đó bà Lê Hoàng Diệp Thảo vẫn từng bước xây dựng mở rộng và phát triển con cưng King Cofee của mình hậu ly hôn. Ảnh: Internet

Sau nhiều ngày tranh cãi, mong muốn của bà Thảo không được đáp ứng khi vụ ly hôn khép lại, Trung Nguyên chính thức do ông Đặng Lê Nguyên Vũ toàn quyền quản lý. Trong khi đó về phía mình, bà Thảo dành toàn bộ số tiền sau tranh chấp với chồng cũ, dồn tâm sức và tiền bạc để xây dựng thương hiệu cafe cho riêng mình mang tên King Coffee.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news