Tin mới

Tập Cận Bình thay 40 chỉ huy cấp cao để "làm sạch" quân đội

Thứ ba, 23/12/2014, 11:19 (GMT+7)

Trong chiến dịch làm trong sạch đội ngũ sĩ quan quân đội, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã quyết định thay 40 chỉ huy quân sự cấp cao, bao gồm cả người đứng đầu Cảnh sát vũ trang nhân dân theo danh sách đề cử của người dùng internet Trung Quốc.

Trong chiến dịch làm trong sạch đội ngũ sĩ quan quân đội, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã quyết định thay 40 chỉ huy quân sự cấp cao, bao gồm cả người đứng đầu Cảnh sát vũ trang nhân dân theo danh sách đề cử của người dùng internet Trung Quốc.

 

Tờ Want China Times đưa tin, sau khi Từ Tài Hậu, nguyên Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng 6, Chủ tịch Tập Cận Bình tiếp tục xem xét nhiều tướng lĩnh khác.

Danh sách đề cử được phát hành vào ngày 20/12 cho thấy các vị trí quan trọng khác nhau trong quân đội Trung Quốc có nhiều người thân cận với ông Tập hơn.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thay  40 chỉ huy quân sự cấp cao, bao gồm cả người đứng đầu Cảnh sát vũ trang nhân dân 

Qin Weijiang, Hu Yishu và Li Shangfu được đề cử làm Phó Tổng tham mưu trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần và Tổng cục trưởng Tổng cụ Thiết bị tổng hợp. Yin Fanglong và Miao Hua được đề cử làm Chính ủy của Quân đoàn Pháo binh thứ hai và Hải quân. Wang Weiming và Wang Dengping đang là Phó Tư lệnh và Phó Chính ủy Hải quân trong khi Zhang Junxiang và Zhou Yaning được đề cử làm Phó Tư lệnh Quân đoàn Pháo binh thứ hai.

Những toan tính từng bước của Trung Quốc ở Biển Đông :

Đáng chú ý, Wang Jianping, chỉ huy của Cảnh sát vũ trang nhân dân được báo cáo là mất chức vào tay Wang Ning. Xu Yaoyuan, cấp phó của ông Wang cũng được thay thế bằng Sun Sijing.

Điều này cho thấy quyết tâm của ông Tập Cận Bình trong chiến dịch diệt trừ những ảnh hưởng lâu dài của Chu Vĩnh Khang, thành viên đầu tiên trong Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị của đảng Cộng sản Trung Quốc bị khai trừ công khai.

 

Theo Yên Yên (Want China Times)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news