Tin mới

Thái Bình bất ngờ cho học sinh lớp 12 đi học trở lại vào sáng 4/3

Thứ tư, 04/03/2020, 09:11 (GMT+7)

Thông báo được Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình đưa ra ngày 3/3. Theo đó, ngày 4/3, học sinh khối 12 sẽ chính thức đi học trở lại để kịp ôn tập cho kỳ thi THPT quốc gia.

Theo Cafebiz.vnTri thức trẻ đưa tin, sáng nay vào 7h sáng thứ tư, ngày 4/3, hơn 20.000 học sinh lớp 12 sẽ quay trở lại trường học để ôn tập cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2020.

Cụ thể, từ ngày 4-7/2, các học sinh sẽ vào học buổi sáng, mỗi buổi học sẽ có 5 tiết để ôn tập cho các môn Toán, Văn, Tiếng Anh.

(Ảnh minh họa - nguồn: Internet)

Để chuẩn bị sẵn sàng đón chào học sinh quay trở lại học tập, ngay trong ngày 3/3, các trường THPT trên địa bàn cũng đã tiến hành tổng vệ sinh trường, lớp để phòng dịch, đồng thời tổ chức họp chuyên môn với các giáo viên để hướng dẫn các em học sinh ôn tập theo đúng sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trước đó, ngày 28/2, tỉnh Thái Bình đã có công văn hỏa tốc thông báo cho học sinh khối mầm non, tiểu học và THCS nghỉ học đến hết ngày 15/3. Học sinh THPT, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên nghỉ học đến hết ngày 8/3.

Một số tỉnh thành khác sau khi cho học sinh đi học lại có phương án ngược lại. Như Sơn Lam, cho học sinh đi học trở lại vào ngày 2/3 nhưng tối cùng ngày, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành công văn số 540 về việc tiếp tục cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh nghỉ học để phòng tránh dịch bệnh đến ngày 17/3.

Như vậy, tính tới thời điểm hiện tại có Thái Bình và Sơn La là hai tỉnh có quyết định thay đổi đột ngột về kế hoạch học tập của các cấp, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

Trước đó, vào chiều ngày 22/2, Bộ trưởng GD&ĐT đã ký công văn gửi chủ tịch UBND các tỉnh, TP về việc điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020.

Theo đó, năm học được điều chỉnh sẽ kết thúc trước ngày 30/6; thi THPT quốc gia từ ngày 23 đến 26/7; xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 15/7; hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 trước ngày 15/8.

Các địa phương căn cứ các mốc thời gian nêu trên để chủ động điều chỉnh kế hoạch giáo dục năm học 2019-2020 và chuẩn bị năm học 2020-2021.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news