Tin mới

Thế giới đạt kỷ lục gần 260.000 ca Covid-19 mới chỉ trong 24 giờ

Chủ nhật, 19/07/2020, 12:14 (GMT+7)

WHO ngày hôm nay báo cáo số ca Covid-19 toàn cầu tăng kỷ lục trong ngày thứ hai liên tiếp, đạt 259.848 ca chỉ trong 24 giờ.

Số ca Covid-19 mới trong 2 ngày 17-18/7 lập kỷ lục mới. Ảnh: Reuters

Theo báo cáo hàng ngày của Tổ chức y tế Thế giới, mức tăng lớn nhất được ghi nhận là vào ngày 18/7 đến từ các nước Mỹ, Brazil, Ấn Độ, Nam Phi. Ngày 17/7, số ca Covid-19 mới được báo cáo là 237.743. Số ca tử vong tăng 7.360, đây là mức tăng hàng ngày cao nhất kể từ 10/5. Số người chết trung bình trong tháng 7 là 4.800 ca/ngày, tăng nhẹ so với mức 4.600 ca/ngày của tháng 6.

>> Xem thêm: Nam sinh đạp xe 3.500km về nhà vì máy bay bị hủy do dịch Covid-19

Tổng số ca Covid-19 toàn cầu đã vượt 14 triệu vào ngày 17/7, theo một thống kê của Reuters. Đây là mốc quan trọng khác cho thấy sự lây lan của căn bệnh đã cướp đi sinh mạng của gần 600.000 người trong vòng 7 tháng qua. Sự gia tăng này có nghĩa là có 1 triệu ca nhiễm được báo cáo trong chưa đầy 100 giờ. Theo WHO, 71.484 ca nhiễm mới là ở Mỹ, 45.403 ca ở Brazil, 34.884 ca ở Ấn Độ và 13.373 ca tại Nam Phi.

Vào ngày 17/7, Ấn Độ trở thành quốc gia thứ 3 trên thế giới ghi nhận hơn 1 triệu ca Covid-19, chỉ sau Mỹ và Brazil. Các nhà dịch tễ học cho biết Ấn Độ vẫn còn nhiều tháng nữa mới đạt đến đỉnh dịch.

>> Xem thêm: Bí ẩn 57 thủy thủ nhiễm Covid-19 sau 35 ngày lênh đênh trên biển

Các ca nhiễm tại Brazil đã vượt 2 triệu vào ngày 16/7, tăng gấp đôi trong vòng chưa đầy một tháng và thêm gần 40.000 ca nhiễm mới một ngày. Brazil có sự ứng phó dịch không đồng bộ giữa chính quyền trung ương và địa phương.

Mỹ, quốc gia đứng đầu thế giới với hơn 3,7 triệu ca Covid-19 cũng đã cố kiềm chế sự bùng nổ ở cấp bang và cấp địa phương nhưng thành công khá hạn chế.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news