Tin mới

Thi đấu chưa thuyết phục tại Dubai Cup, U23 Việt Nam vẫn khiến đối thủ phải 'ghen tị' 

Thứ năm, 31/03/2022, 10:29 (GMT+7)

Dù không giành được chiến thắng nào sau 3 trận nhưng U23 Việt Nam vẫn xếp trên U23 Thái Lan ở giải giao hữu quốc tế Dubai Cup 2022.

Thầy trò HLV Lee Young-jin đã khép lại hành trình ở giải giao hữu quốc tế Dubai Cup 2022 diễn ra tại UAE mà không có được chiến thắng nào, thậm chí Quang Nho cùng các đồng đội còn không thể chọc thủng lưới đối phương.

Ở trận ra quân, U23 Việt Nam cầm hòa U23 Iraq với tỉ số 0-0. Ở lượt đấu thứ 2, U23 Việt Nam để thua U23 Croatia với tỉ số tối thiểu 0-1. Đến lượt trận cuối cùng, U23 Việt Nam tiếp tục nhận thất bại trước ‘người quen’ là U23 Uzbekistan.

U23 Việt Nam thi đấu ngang ngửa với U23 Iraq. Ảnh: Internet
U23 Việt Nam thi đấu ngang ngửa với U23 Iraq. Ảnh: Internet

U23 Việt Nam kết thúc giải giao hữu Dubai Cup với 1 điểm xếp vị trí thứ 9 chung cuộc. Tất nhiên, kết quả này không thể khiến người hâm mộ Việt Nam hài lòng. Mặc dù vậy, cả 3 đối thủ mà U23 Việt Nam đọ sức đều được đánh giá cao hơn. Hơn nữa, U23 Việt Nam còn không thể mang sang UAE đội hình mạnh nhất khi những trụ cột: Thanh Bình, Việt Anh, Hoàng Anh phải làm nghĩa vụ tại ĐTQG.

Nếu so sánh với U23 Thái Lan, mọi thứ còn chênh lệch hơn. U23 Thái Lan thậm chí còn xếp sau cả U23 Việt Nam và không có được điểm số nào. Cụ thể, ‘Voi chiến’ toàn thua cả 3 trận, ghi được 3 bàn và để lọt lưới tới 6 bàn.

U23 Việt Nam gây ra nhiều khó khăn cho U23 Croatia. Ảnh: Internet
U23 Việt Nam gây ra nhiều khó khăn cho U23 Croatia. Ảnh: Internet

U23 Thái Lan để U23 Qatar vượt qua với tỉ số 0-1 trong ngày ra quân. Tiếp theo, U23 Thái Lan thua 2-4 trước U23 Trung Quốc. Ở trận đấu cuối, đội bóng 'xứ chùa vàng' tiếp tục nhận thất bại cay đắng với trận thua 1-2 trước U23 Iraq. 

Mặc dù ghi nhiều bàn hơn U23 Việt Nam nhưng những gì mà U23 Thái Lan thể hiện là chưa thực sự thuyết phục. Hàng thủ của U23 Việt Nam được đánh giá rất cao và các đối thủ chỉ có thể chọc thủng lưới 2 lần bởi những pha dứt điểm hiểm hóc. Ở chiều ngược lại, hàng thủ U23 Thái Lan liên tục cho thấy vấn đề ở khâu phòng ngự.

U23 Việt Nam chỉ chịu thua U23 Uzbekistan ở tình huống cố định. Ảnh: Internet
U23 Việt Nam chỉ chịu thua U23 Uzbekistan ở tình huống cố định. Ảnh: Internet

Nếu may mắn hơn, U23 Việt Nam hoàn toàn có thể có nhiều hơn 1 điểm trước những đối thủ hàng đầu châu lục. Trong khi đó, khi đọ sức với U23 Trung Quốc, đối thủ hoàn toàn vừa sức với U23 Thái Lan. Thế nhưng, U23 Thái Lan vẫn thất bại và phải nhận tới 4 bàn thua.

Giải Dubai Cup 2022 đã khép lại với không quá nhiều bất ngờ khi chức vô địch thuộc về U23 Nhật Bản với 3 trận toàn thắng. Về phía U23 Việt Nam, các cầu thủ trẻ thực sự để lại ấn tượng mạnh hơn U23 Thái Lan. Sức mạnh đó sẽ được kiểm chứng khi 2 đội sẽ có cơ hội so tài tại SEA Games 31 diễn ra vào tháng 5 tới.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news