Tin mới

Thời tiết mới nhất hôm nay 9/12: Miền Bắc trời hửng nắng, sáng sớm và chiều tối rét buốt

Thứ tư, 09/12/2020, 08:17 (GMT+7)

Thời tiết mới nhất hôm nay 9/12 dự báo sáng sớm và chiều tối miền Bắc trời rét buốt, trưa chiều hửng nắng. Nhiệt độ dao động từ 10-24 độ, vùng núi có nơi dưới 10 độ.

Theo dự báo từ Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay Không khí lạnh vẫn đang ảnh hưởng đến nền nhiệt độ toàn miền Bắc. Sáng sớm nhiều nơi có mây, ngày nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối.

Thời tiết mới nhất các tỉnh thành hôm nay 9/12

Thủ đô Hà Nội

Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 13-15 độ

Nhiệt độ cao nhất từ : 21-24 độ

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 12-15 độ, có nơi dưới 10 độ

Nhiệt độ cao nhất từ : 21-24 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 24 độ

Phía Đông Bắc Bộ

Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 12-15 độ, vùng núi 10-12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ

Nhiệt độ cao nhất từ : 21-24 độ

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 13-16 độ, phía Nam 16-19 độ

Nhiệt độ cao nhất từ : 20-23 độ, có nơi trên 23 độ

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-22, phía Nam 22-25 độ

Nhiệt độ cao nhất từ : 23-26 độ; phía Nam 26-29 độ, có nơi trên 29 độ

Tây Nguyên

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ

Nhiệt độ cao nhất từ : 23-26 độ, có nơi trên 27 độ

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ, miền Đông có nơi dưới 22 độ

Nhiệt độ cao nhất từ : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news