Tin mới

Thồng kê sốc 'ám quẻ' U23 Việt Nam suốt 10 năm qua: Chờ 'phù thủy' Park Hang Seo hóa giải

Thứ sáu, 27/09/2019, 10:44 (GMT+7)

U23 Việt Nam đang có một thống kê khá bất lợi trước các đối thủ tại bảng D trong suốt 10 năm qua.

Vào chiều ngày 26/9, LĐBĐ châu Á đã tổ chức lễ bốc thăm chia bảng VCK U23 châu Á 2020 tại Bangkok, Thái Lan. U23 Việt Nam đã gặp may khi chỉ phải rơi vào bảng đấu được đánh giá là nhẹ nhất giải. Thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ chỉ phải đối đầu với U23 UAE, U23 Jordan và U23 Triều Tiên. So với nhiều bảng đấu khác, đây là bảng đấu được đánh giá dễ thở nhất và U23 Việt Nam đang tràn trề cơ hội tiến bước vào tứ kết.

U23 Việt Nam rơi vào bảng đấu dễ thở nhất tại giải U23 châu Á 2020. Ảnh: Internet

Tuy nhiên có một thống kê sốc mà HLV Park Hang Seo cần lưu tâm đến. Đó là trong suốt 10 năm qua, U23 Việt Nam chưa từng có được chiến thắng trước các đối thủ cùng bảng đấu.

Hồi ASIAD 2010, U23 Việt Nam từng đụng độ với U23 Triều Tiên tại tứ kết và thất bại với tỷ số 0-2. 4 năm sau đó, U23 Việt Nam cũng để thua U23 UAE tại tứ kết với tỷ số 1-3. Tại VCK U23 châu Á 2016, những Tuấn Anh, Xuân Trường cũng để thua 1-3 trước U23 Jordan.

Chính bản thân HLV Park Hang Seo cũng đã từng nếm trải 1 thất bại với các đối thủ cùng bảng. Tại trận tranh HCĐ của ASIAD 2018, U23 Việt Nam đã thất bại trước U23 UAE trên chấm phạt đền.

Văn Quyết là cầu thủ ghi bàn thắng trong trận thua của Olympic Việt Nam trước Olympic UAE tại ASIAD 2018. Ảnh: Internet

Như vậy đối với các đội tuyển trong bảng đấu, kết quả là chúng ta không thắng được 1 trận nào, hòa 1 trận, thua 4 trận, ghi được 5 bàn và để thủng lưới 11 bàn.

Trong buổi tập chiều ngày 26/9, HLV Park Hang Seo đã đánh giá không có đội tuyển nào là yếu tại VCK U23 châu Á sắp tới. Vì vậy cái dớp 10 năm không thắng đang cần được vị chiến lược gia người Hàn Quốc hóa giải.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news