Tin mới

Thông tin chính thức vụ mảnh vỡ chất đầy xương người nghi của MH370

Thứ ba, 13/10/2015, 16:35 (GMT+7)

Một mảnh vỡ máy bay chứa các phần thi thể mang quốc kỳ Malaysia đã được tìm thấy tại đảo Sugbai, Philippines làm dấy lên giả thiết đây là của máy bay mất tích MH70. Tuy nhiên, giới chức Philippines đã bác bỏ giả thiết này.

Một mảnh vỡ máy bay chứa các phần thi thể mang quốc kỳ Malaysia đã được tìm thấy tại đảo Sugbai, Philippines làm dấy lên giả thiết đây là của máy bay mất tích MH70. Tuy nhiên, giới chức Philippines đã bác bỏ giả thiết này.

Đảo Sugbai, thuộc tỉnh Tawi-Tawi là nơi xuất hiện tin đồn tìm thấy mảnh vỡ chất đầy xương người nghi của Mh370. Ảnh: Getty

Một người đàn ông có tên là Jamil Omar, 46 tuổi, kỹ sư âm thanh tại Philippines đã báo với cảnh sát Malaysia rằng cô của mình là bà Siti Kayam đã vô tình phát hiện những mảnh vỡ máy bay sơn hình quốc kỳ Malaysia trong một khu rừng tại đảo Sugbai, thuộc tỉnh Tawi-Tawi, cực nam Philippines.

Philippines đã cử tàu chiến tới điều tra vụ việc song  không có mảnh vỡ nào được tìm thấy giống như nhan chứng mô tả.

Máy bay Malaysia MH370 bị mất tích từ ngày 8/3/2014, mang theo 239 hành khách và phi hành đoàn.

Phó trưởng sở cảnh sát Tawi-Tawi, ông Glenn Roy Gabor nói: "Tôi đã cử người đến khu vực được cho là nhìn thấy mảnh vỡ máy bay và kết quả là không có gì cả. Có ai đó đã lan truyền câu chuyện không có thật và người đó đã biến mất".

Đại tá Giovanni Carlo Bacordo, chỉ huy Lực lượng Đặc nhiệm Hải quân 61 nói với tờ The Star rằng: "Chúng tôi đã triển khai một tàu chiến tới đó trước thông tin trên. Chúng tôi đã phỏng vấn các cư dân và ngư dân tại đảo Sugbay nhưng họ không biết gì. Ngay cả những người sống trên đảo lâu nhất cũng không hề biết về điều này".

Như vậy, tin đồn về mảnh vỡ nghi của máy bay Malaysia mất tích MH370 được tìm thấy trên đảo Sugbai của Philippines là không đúng sự thật.

Bảo Linh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news