Tin mới

Thủ môn tuyển Ma Rốc, 'người hùng' cản phá 3 quả 11m của Tây Ban Nha là ai?

Thứ tư, 07/12/2022, 12:34 (GMT+7)

Thủ môn Yassine Bounou trở thành tâm điểm chú ý khi cản phá thành công cả 3 quả sút 11m giúp tuyển Ma Rốc vượt qua Tây Ban Nha ở vòng 1/8 World Cup 2022.

ĐT Ma Rốc vừa tạo ra bất ngờ tại World Cup 2022 khi vượt qua tuyển Tây Ban Nha để điền tên mình vào vòng Tứ kết. Góp công không nhỏ vào thắng lợi này phải kể đến tài năng của thủ thành Yassine Bounou với 3 pha cản phán 11m liên tiếp của  Sarabia, Soler và Busquets bên phía Tây Ban Nha.

Thậm chí, HLV trưởng của Tây Ban Nha -  Enrique còn cho biết ông đã giao cho mỗi cầu thủ của mình tập sút 1000 quả phạt đền.

Thủ môn tuyển Ma Rốc, 'người hùng' cản phá 3 quả 11m của Tây Ban Nha là ai? - Ảnh 1

"Đó là thời điểm căng thẳng tối đa, thời điểm để thể hiện sự can đảm của bạn và bạn có thể thực hiện quả phạt đền theo cách bạn đã quyết định, nếu bạn đã luyện tập nó hàng nghìn lần. Tập đá 1.000 quả phạt đền sẽ giảm bớt phần may mắn và bị ảnh hưởng tâm lý bởi các thủ môn”.

Thủ môn Yassine Bounou đang thuộc biên chế CLB Sevilla tại La Liga. Anh chơi cho CLB này 4 mùa giải, trong đó có 1 mùa giải dưới dạng cho mượn, với 120 lần ra sân. Bounou ra mắt ĐT Ma rốc vào năm 2013 và đã thi đấu 48 trận cho ĐTQG. 

Thủ môn tuyển Ma Rốc, 'người hùng' cản phá 3 quả 11m của Tây Ban Nha là ai? - Ảnh 2
Thủ môn Yassine Bounou cản phá thành công quả 11m của Busquets. Ảnh: Internet
Thủ môn Yassine Bounou cản phá thành công quả 11m của Busquets. Ảnh: Internet

Đáng chú ý ở chỗ, trước trận gặp Tây Ban Nha ở vòng 1/8 World Cup 2022, thủ môn này không phải là chuyên gia cản 11m. Thống kê từ Fbref cho biết, Bounou chỉ hóa giải được 13/50 quả phạt đền trong sự nghiệp.

Trong năm 2022, Bounou chỉ cản phá được 2/7 cú sút từ chấm 11m. Tuy nhiên anh đã hoá người hùng ở loạt đá luân lưu trước Tây Ban Nha để đưa đội tuyển Ma Rốc lần đầu tiên góp mặt ở vòng Tứ kết của một kỳ World Cup.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: World Cup 2022