Tin mới

Thủ tướng Nga cảnh báo có thể cắt đứt quan hệ với Ukraine

Thứ bảy, 13/08/2016, 09:02 (GMT+7)

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cho biết Tổng thống Putin có thể đưa ra quyết định cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ukraine sau những căng thẳng liên quan đến an ninh ở bán đảo Crimea.

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cho biết Tổng thống Putin có thể đưa ra quyết định cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ukraine sau những căng thẳng liên quan đến an ninh ở bán đảo Crimea.

Thủ tướng Medvedev tuyên bố, ông không muốn mối quan hệ ngoại giao với Ukraine bị cắt đứt, song "nếu không còn phương án nào khác để thay đổi tình hình hiện nay, Tổng thống Vladimir Putin có thể thông qua quyết định đó".

Tuyên bố trên của Thủ tướng Medvedev được đưa ra sau khi Ukraine ra lệnh cho quân đội ở khu vực dọc biên giới với bán đảo Crimea trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao.

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev

Ông Medvedev cáo buộc chính quyền Kiev đứng sau các cuộc tấn công khủng bố ở Crimea, gọi đó là một tội ác chống lại nhà nước Nga và nhân dân Nga.

Trước đó, tờ Izvestia dẫn nguồn tin ngoại giao Nga cho biết Moscow đang xem xét phương án đáp trả âm mưu khủng bố tại bán đảo Crimea, trong đó thảo luận khả năng cắt đứt hoàn toàn quan hệ ngoại giao với Kiev.

"Một trong những phương án đáp trả quyết liệt có thể là cắt đứt quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Moscow hiện đang xem xét phương án này. Tuy nhiên quyết định cuối cùng thuộc về Tổng thống Vladimir Putin", nguồn tin trên tiết lộ.

Cũng theo nguồn tin trên, Moscow đang xem xét khả năng đóng cửa Đại sứ quán của mình tại Kiev và triệu hồi tất cả các nhân viên ngoại giao về nước.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: bán đảo Crimea