Tin mới

'Thua sốc' Malaysia, thầy trò HLV Đinh Thế Nam dừng bước tại bán kết U19 ĐNÁ

Thứ tư, 13/07/2022, 17:27 (GMT+7)

Khuất Văn Khang cùng đồng đội thua đậm Malaysia ở trận bán kết giải U19 Đông Nam Á diễn ra vào 15h30 chiều ngày 13/7.

Đội hình ra sân:

U19 Việt Nam: Văn Bình, Bảo Long, Nhật Minh, Hoàng Cảnh, Đình Bắc, Châu Phi, Văn Khang, Đức Việt, Văn Trường, Anh Tú, Quốc Việt.

U19 Malaysia: Shukri, Zamri, Runnizar, Fauzi, Akmal, Norhisham, Shapri, Aidi, Faizal, Yuslan, Hairi.

U19 Việt Nam mặc trang phục đỏ truyền thống trong khi đó Malaysia mặc áo đen sọc vàng. Phút thứ 9, sau đường chuyền về của Văn Khang, Anh Tú băng lên dứt điểm nhưng bóng đi quá thiếu chính xác. U19 Việt Nam đang tạo thế trận đầy chủ động trong những phút đầu. 

Từ chấm đá phạt ở phút 18, Anh Tú dứt điểm thẳng. Bóng đi nhẹ và không thể làm khó hàng thủ Malaysia. U19 Việt Nam đang gặp khá nhiều khó khăn trước số đông cầu thủ áo vàng đen.

U19 Malaysia giành quyền vào chơi trận chung kết U19 ĐNÁ. Ảnh: Internet
U19 Malaysia giành quyền vào chơi trận chung kết U19 ĐNÁ. Ảnh: Internet

Hàng thủ U19 Việt Nam chơi lúng túng trước vòng cấm ở phút 25. Số 18 Farhan chớp cơ hội tung cú đặt lòng kỹ thuật từ ngoài vòng cấm hạ gục thủ môn Văn Bình. Hiệp 1 kết thúc, U19 Việt Nam cầm bóng tốt nhưng lại để đối thủ chọc thủng lưới sau một thoáng mất tập trung của hàng phòng ngự. 

Quốc Việt bị các hậu vệ Malaysia chăm sóc rất kỹ. Ảnh: Internet
Quốc Việt bị các hậu vệ Malaysia chăm sóc rất kỹ. Ảnh: Internet

Bước vào hiệp 2, U19 Việt Nam liên tục dồn ép đối thủ nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Phút 55, sau cú đánh đầu dội cột của đồng đội, Văn Trường băng vào đá bồi nhưng vẫn không thể thắng hàng thủ số đông bên phía Malaysia. 

Văn Trường thi đấu mờ nhạt ở thất bại trước Malaysia. Ảnh: Internet
Văn Trường thi đấu mờ nhạt ở thất bại trước Malaysia. Ảnh: Internet

Phút 60, Quốc Việt đột phá rồi dứt điểm quyết đoán nhưng bóng vẫn đi cao hơn so với khung thành của Malaysia. Trận đấu chỉ còn 10 phút, U19 Malaysia lùi toàn bộ quân số về sân nhà để bào toàn lợi thế. Tuyển Việt Nam chỉ có thể loay hoay ở giữa sân mà chưa thể tiếp cận khung thành. 

Tới phút 87, Hoàng Cảnh trượt chân tạo cơ hội cho cầu thủ vào sân thay người Danish băng xuống, rê qua thủ môn Văn Bình rồi dứt điểm vào lưới trống nâng tỷ số lên 3-0 cho Malaysia. 

U19 Việt Nam tỏ ra bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành Malaysia. Ảnh: Internet
U19 Việt Nam tỏ ra bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành Malaysia. Ảnh: Internet

U19 Việt Nam nỗ lực tìm kiếm bàn thắng danh dự nhưng bế tắc trước hàng phòng ngự kín kẽ và chơi đầy kỷ luật của U19 Indonesia. Chung cuộc, thầy trò HLV Đinh Thế Nam dừng bước tại bán kết trước U19 Malaysia.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news