Tin mới

Tin tức pháp luật 24h: Hà Nội cách ly, giám sát hơn 700 người,

Thứ năm, 13/02/2020, 11:57 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h: Hà Nội cách ly, giám sát hơn 700 người; Truy lùng kẻ sát hại bé trai 10 tuổi ở Đồng Nai...

Tin tức pháp luật 24h: Hà Nội cách ly, giám sát hơn 700 người

Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh cho biết đến thời điểm 15h ngày 12/2, thành phố chưa ghi nhận trường hợp dương tính với Covid-19 (nCoV). Hà Nội đang giám sát tại bệnh viện 56 trường hợp nghi ngờ nhiễm Covid-19 (7 trường hợp đền từ Vũ Hán, 45 trường hợp đến từ các vùng khác của Trung Quốc, 4 trường hợp công tác tại sân bay Nội Bài).

Trong đó, 54 trường hợp đã xét nghiệm âm tính với Covid-19; 2 trường hợp chưa có kết quả xét nghiệm và tiếp tục cách ly, theo dõi chặt chẽ; 1.568 trường hợp được cách ly y tế và theo dõi giám sát sức khỏe do có tiền sử đi từ hoặc đi qua vùng dịch về; 739 người phải tiếp tục cách ly theo dõi sức khỏe.

Theo nhận định của Sở Y tế, đến nay Hà Nội chưa ghi nhận ca dương tính vói Covid-19, nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ xuất hiện ca mắc từ những trường hợp trở về từ vùng dịch, với đặc điểm lây lan nhanh của dịch bệnh do Covid-19, không loại trừ khả năng dịch bùng phát và lan rộng khi có trường hợp mắc trên địa bàn thành phố.

Ngành y tế đã phối hợp với công an thành phố bố trí khu vực cách ly cho những người là công dân Việt Nam đi về từ vùng có dịch, hiện tại Bệnh viện Công an Thành phố đang cách ly 19 người trở về từ Trung Quốc (không có trường hợp từ Hồ Bắc, Trung Quốc). Trong 19 người được cách ly, một trường hợp ở quận Hai Bà Trưng - Hà Nội, 18 trường hợp còn lại ở các tỉnh thành khác.

Truy lùng kẻ sát hại bé trai 10 tuổi ở Đồng Nai

Sáng 13/2, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an huyện Cẩm Mỹ đang truy bắt Vi Thái Thiện (ngụ huyện Xuân Lộc) - nghi can sát hại cháu bé 10 tuổi ở xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ.

Theo điều tra ban đầu, Vi Thái Thiện từng có quan hệ tình cảm với mẹ cháu K. Chiều 12/2, nghi can dụ dỗ bé trai lên xe máy rồi chở đi.

Sau đó, Vi Thái Thiện đã chở cháu K. vào một trại chăn nuôi bỏ hoang ở xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai rồi sát hại. Nghi phạm bỏ trốn khỏi hiện trường sau khi gây án.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Đồng Nai đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và huy động lực lượng truy bắt Thiện.

Theo cảnh sát, nguyên nhân vụ án có thể xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm giữa nghi phạm và mẹ nạn nhân.

Đại úy công an trúng đạn trong lúc khám xét ma túy ở Lóng Luông

Cuối ngày 11/2, tại bản Lóng Luông (xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La), Công an huyện Vân Hồ phối hợp với Tổ 2 - PA279, Công an tỉnh Sơn La bắt quả tang Tráng A Chống (SN 1984) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tiếp tục mở rộng điều tra, đến sáng 12/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vân Hồ phối hợp với lực lượng K02 tăng cường tại đơn vị cùng chính quyền, Công an xã Lóng Luông tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Tráng A Chống tại bản Lũng Xá.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, một số đối tượng (chưa rõ danh tính) dùng súng quân dụng bắn nhiều phát về phía tổ công tác khiến đại úy Nguyễn Trung Dũng (SN 1984, cán bộ đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy) bị trúng đạn vào vùng bụng.

Đại úy Dũng đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Thảo Nguyên, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Vụ việc được các cơ quan chức năng Sơn La tiếp tục điều tra, làm rõ

Nam thanh niên bế con sang hàng xóm rình trộm cả trăm triệu tiền, vàng

Thông tin ban đầu, sáng 2/2, Hoàng Văn Thụ (SN 1993, trú tại thôn Kéo Hin, xã Khánh Xuân, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn) bế theo con trai sang chơi nhà ông Hoàng Văn Núi, là hàng xóm của Thụ.

Khoảng 10h cùng ngày, ông Núi có việc ra ngoài, Thụ bế con trai trở về nhà rồi nảy sinh ý định quay lại trộm cắp tài sản của ông Núi để trả nợ.

Đoán ông Núi hay giấu chìa khóa quanh nhà, Thụ đi tìm, lấy được chìa khóa, mở cửa đột nhập lục tìm, lấy đi 48 triệu đồng, 3 nhẫn vàng, 1 kiềng vàng và 1 lắc tay vàng của "khổ chủ". Sau đó, Thụ khóa cửa lại và trở về nhà mình.

Phát hiện mất tài sản, ông Núi trình báo cơ quan chức năng.

Ngày 3/2, Thụ đến Công an huyện Lộc Bình đầu thú toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lộc Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Thụ để tiếp tục điều tra.

Gom gần 24.000 khẩu trang trôi nổi ở TP.HCM để tuồn sang 'tâm dịch' Trung Quốc

Chiều 12/2, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh vừa phát hiện gần 24.000 chiếc khẩu trang y tế được thu gom để mang sang Trung Quốc tiêu thụ.

Theo đó, Trạm Công an cửa khẩu Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn (thuộc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh) phối hợp các lực lượng chức năng phát hiện 2 vụ mua gom khẩu trang y tế tại khu vực Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn.

Cụ thể, Nguyễn Thị Loan (SN 1990, trú tại thị trấn Cái Rồng, Vân Đồn, Quảng Ninh) và Lê Viết Chinh (SN 1981, trú tại xã Xuân Giang, Sóc Sơn, TP Hà Nội) mua gom khẩu trang không rõ nguồn gốc tại TP.HCM.

Sau đó, 2 người này vận chuyển bằng đường hàng không qua Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn mang ra Móng Cái (Quảng Ninh) với mục đích vận chuyển sang Trung Quốc tiêu thụ trái phép. Tổng số lượng khẩu trang được xác định gần 24.000 chiếc.

Theo Công an Quảng Ninh, hành vi của 2 người này vi phạm quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Ngày 12/2, Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Cẩm Phả (Quảng Ninh) ra quyết định xử phạt hành chính, phạt tổng số tiền 5 triệu đồng đối với 2 người trên.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news