Tin mới

Tin tức pháp luật 24h: Lời khai của Phú Lê, Vợ Đường Nhuệ bị truy tố

Thứ hai, 10/08/2020, 12:35 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h: Lời khai lạnh người của Phú Lê trong vụ án với Đào Chile; Vợ Đường Nhuệ cùng 4 cán bộ "thao túng" đấu giá đất ở Thái Bình....

Lời khai lạnh người của Phú Lê trong vụ án với Đào Chile

Ngày 9/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết đã triệu tập 14 đối tượng liên quan băng nhóm tội phạm do Lê Văn Phú (Phú Lê, SN 1980, quê ở Yên Bái) cầm đầu.

Tại Cơ quan Công an, Phú Lê khai nhận, do Kiều mâu thuẫn với Đào Chilê nên ngày 2/8, trong lúc vợ chồng Phú Lê ăn uống cùng với đám đàn em ngồi ăn uống ở khu vực hồ Đền Lừ, quận Hoàng Mai thì Phú đã kể lại câu chuyện trên, muốn “dằn mặt” Đào. Thụy đồng ý sẽ đến tận nhà chị Đào để đánh dằn mặt. Chính vì vậy, Phú Lê đã giao việc dạy dỗ chị Đào cho Thụy và Trần Văn Tư, SN 1988, quê ở Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.

Sáng hôm sau, Thụy và Tư đi xe máy về huyện Đan Phượng, tìm đến nhà Đào Chi Lê. Trên đường đi, chúng dừng ở một cửa hàng vật liệu xây dựng, mua đồ để gây án. Sau khi đánh bà Bé và và Nga, các đối tượng bỏ chạy trên đường đê về Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm. Quá trình bỏ chạy, cả hai cởi áo chống nắng, vứt khẩu trang cùng tuýp sắt nhằm phi tang.

Phú Lê bắt đầu được biết đến nhiều hơn khi bộ phim tự sản xuất "Chạm mặt giang hồ" dài gần 50 phút được đóng vai chính cùng sự góp mặt của Đường Nhuệ - bị can vừa bị bắt cách ở Thái Bình và  một số nghệ sĩ nổi tiếng được tung lên kênh YouTube vào tháng 1-2019. Tập phim này chỉ trong một thời gian ngắn cũng thu hút hàng triệu lượt xem.  Sau đó, tháng 2-2019 Phú Lê tung phim ca nhạc "Đời là thế thôi" và chỉ sau một thời gian ngắn, MV này đã thu hút tới 68 triệu lượt xem.

Truy tố vợ Đường Nhuệ cùng 4 cán bộ "thao túng" đấu giá đất ở Thái Bình

VKSND tỉnh Thái Bình vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố Nguyễn Thị Dương (SN 1980, vợ của Đường Nhuệ, trú tại phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình) về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Cùng bị truy tố tội danh nêu trên còn có Phạm Văn Hiệp (Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thuộc Sở Tư pháp), Vũ Gia Thành (đấu giá viên trung tâm); Trịnh Thị Minh Thúy (Trưởng phòng của Trung tâm Phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên, Sở TN&MT tỉnh Thái Bình) và Hà Văn Dũng (nhân viên trung tâm phát triển quỹ đất).

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Dương là Giám đốc công ty TNHH Đường Dương đã tham gia nhiều cuộc đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Thông qua mối quan hệ, bà Nguyễn Thị Hạnh (54 tuổi, ở huyện Quỳnh Phụ) đã nhờ Dương mua hộ lô đất số 9 trong khu dân cư phường Bồ Xuyên. Mọi thủ tục đấu giá bà Hạnh đều nhờ Dương làm, bà chỉ đứng tên, ký các giấy tờ theo hướng dẫn.

Tháng 12/2019, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình tổ chức bán đấu giá lô đất trên tại phòng làm việc của bị can Hiệp, có 8 người tham gia. Trong số đó, phiếu đấu giá của Dương (đứng tên bà Hạnh) trả tiền cao nhất nhưng không hợp lệ, bị loại. Người trả cao thứ hai là anh Đạt (25 tuổi, trú thành phố Thái Bình) đã trúng đấu giá.

Cáo trạng thể hiện quá trình điều tra, Dương khai tự nguyện đưa phong bì cho nhóm cán bộ Sở để bồi dưỡng cơm trưa, cảm ơn việc cho bà Hạnh trúng đấu giá. Tuy nhiên, chỉ bị can Dũng thừa nhận đã cầm phong bì bên trong có 400.000 đồng, các bị can còn lại phủ nhận.

Công an TP.HCM kết luận tiến sĩ Bùi Quang Tín tự ngã từ tầng 14

Cơ quan điều tra cho rằng kết quả khám nghiệm hiện trường, lời khai nhân chứng thấy "TS Tín trèo lan can"... xác định nạn nhân chết do tự ngã từ tầng 14.

Với kết luận trên, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự do "không có dấu hiệu tội phạm", ngày 8/8.

Động thái này được nhà chức trách đưa ra sau hai tháng gia hạn điều tra có hay không dấu hiệu tội phạm trong việc TS Bùi Quang Tín tử vong do rơi từ tầng 14 chung cư New Sài Gòn (xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè) hôm 5/4.

Trong văn bản trả lời bà Nguyễn Thanh Bích (45 tuổi, vợ TS Tín), cơ quan điều tra cũng đề cập "lời khai nhân chứng thấy TS Tín tự trèo qua lan can giếng trời tầng 14 và rơi xuống" nhưng không nói rõ sự việc diễn ra như thế nào.

Theo cơ quan điều tra, kết quả khám nghiệm, kiểm tra hiện trường và lời khai nhân chứng xác định ông Tín tự trèo qua lan can và rơi xuống - phù hợp với dấu ADN của ông Tín tồn tại trên lan can khu vực giếng trời tầng 14 block D2.

Kết quả giám định pháp y xác định nguyên nhân tử vong của ông Tín là do đa chấn thương. Các vết thương bên ngoài thi thể nạn nhân có diện rộng, có hệ thống là do va chạm với vật cản khi rơi xuống (tường, mặt đất...). Tổn thương trong người nạn nhân do thay đổi gia tốc đột ngột gây ra; các tổn thương tụ máu, dập xuất huyết và máu có xu hướng chảy vào trong các khoang cơ thể. "Đây là các phản ứng sống của cơ thể", cơ quan điều tra kết luận.

Trong người ông Tín có nồng độ cồn trong máu là 221mg/100ml, không có độc chất.

Nhóm người từ Nghệ An vào Quảng Trị, định vượt biên thì bị bắt

Ngày 9/8, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (Bộ đội Biên phòng Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt hành chính 3 đối tượng về hành vi “Xuất cảnh trái phép”.

Trước đó, chiều 8/8, Tổ tuần tra kiểm soát đường biên giới của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo phát hiện nhóm đối tượng đang đi bộ ven đường rừng, nghi chuẩn bị vượt biên trái phép nên tạm giữ để kiểm tra.

Danh tính nhóm đối tượng gồm Nguyễn Văn T. (SN 1987), Nguyễn Văn Th. (SN 1975) và Ngô Thị M (.SN 1981, cùng trú tại xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An).

Khai nhận với lực lượng chức năng, nhóm người trên cho biết, sáng 8/8, họ bắt xe khách đi từ Nghệ An vào Quảng Trị.

Đến trưa cùng ngày, họ xuống xe tại thị trấn Lao Bảo, đi bộ vào bản Ka Tăng với ý định men theo đường rừng, xuất cảnh trái phép sang Lào để kiếm việc làm.

Sau khi tạm giữ và xử phạt hành chính 4 triệu đồng/người, lực lượng biên phòng đã yêu cầu 3 người trên quay trở về địa phương.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news