Tin mới

Tin tức pháp luật 24h: Mánh khóe thường dùng của Đường Nhuệ, HLV thể hình cầu cứu

Thứ tư, 20/05/2020, 14:10 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h: Thủ đoạn hoạt động của Ðường rất tinh vi, lẩn trốn dưới bóng đàn em; HLV thể hình cầu cứu vì liên quan đến vụ Hồ Duy Hải....

Thủ đoạn hoạt động của Ðường rất tinh vi, lẩn trốn dưới bóng đàn em

Trao đổi trên báo Nhân dân, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, ổ nhóm tội phạm do Nguyễn Xuân Ðường cầm đầu hoạt động trên phạm vi tỉnh Thái Bình, do Công an tỉnh Thái Bình chủ động lập án, thu thập tài liệu và điều tra theo thẩm quyền.

Tuy nhiên, đây là vụ án phức tạp, dư luận xã hội quan tâm nên lãnh đạo Bộ Công an (trực tiếp là Bộ trưởng và Thứ trưởng, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an) thường xuyên chỉ đạo, trực tiếp làm việc với Ban Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình để chỉ đạo quyết liệt công tác điều tra vụ án theo đúng quy định của pháp luật.

Theo ông Xô, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình cũng rất quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo vụ án này. Hằng tuần, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, các vụ việc, vụ án phức tạp, dư luận xã hội quan tâm (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 1593) của tỉnh Thái Bình họp, nghe và cho ý kiến chỉ đạo.

Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách công tác Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã trực tiếp chỉ đạo chuyên án và các vụ án liên quan đến Ðường - Dương.

"Vụ án Ðường - Dương có sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, thống nhất của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình", Người phát ngôn Bộ Công an nói.

Về việc dư luận thắc mắc tại sao băng nhóm Đường - Dương hoạt động trong thời gian dài nhưng chưa được xử lý triệt để, ông Xô cho biết, hoạt động của ổ nhóm này được lực lượng công an theo dõi, phát hiện và đấu tranh. Từ năm 2010 đến nay, lực lượng công an tỉnh Thái Bình đã xử lý 20 vụ, 15 đối tượng có mối quan hệ với Nguyễn Xuân Ðường (có đối tượng bị xử lý nhiều lần).

Tuy nhiên, thủ đoạn hoạt động của Ðường rất tinh vi, phần lớn vụ việc, Ðường không ra mặt mà chỉ đạo đàn em thực hiện nên việc xử lý Ðường rất khó khăn, nhất là trong việc thu thập chứng cứ chứng minh liên quan của Nguyễn Xuân Ðường.

Tháng 1/2020, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình chủ động chỉ đạo xác lập chuyên án hình sự để đấu tranh với ổ nhóm này. Kết quả đến nay đã phục hồi điều tra 1 vụ án, khởi tố mới 3 vụ án và khởi tố 13 bị can, trong đó có vợ chồng Ðường - Dương.

Cũng theo ông Tô Ân Xô, Bộ Công an đã chỉ đạo các Cục nghiệp vụ kiểm tra lại công tác nghiệp vụ đấu tranh với băng nhóm Ðường - Dương; đồng thời thẩm định lại một số vụ án liên quan Ðường - Dương trước đây điều tra chưa triệt để (như vụ cố ý gây thương tích tại Công an phường Trần Lãm, TP Thái Bình năm 2014; vụ việc anh Nguyễn Văn Hà tố cáo Nguyễn Xuân Ðường có hành vi chiếm, đập phá tài sản của Công ty Lâm Quyết…).

HLV thể hình cầu cứu vì liên quan đến vụ Hồ Duy Hải

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động ngày 19-5, lãnh đạo Công an quận 6, TP HCM cho biết đã nhận được đơn của anh Đỗ Văn Hùng (SN 1990) tố giác nhiều tài khoản Facebook có hành vi xâm phạm hình ảnh đời tư cá nhân và vu khống anh liên quan đến vụ giết người trong vụ án Hồ Duy Hải mà dư luận đang quan tâm.

Công an quận 6 sẽ xác minh theo quy trình tiếp nhận, giải quyết tin báo tố giác tội phạm của người dân. Khi có kết quả, Công an quận 6 sẽ thông báo trực tiếp cho người tố cáo.

Trong đơn, anh Đỗ Văn Hùng đề nghị cơ quan điều tra xác minh, khởi tố những cá nhân, tổ chức sử dụng hình ảnh cá nhân để vu khống anh nhằm mục đích xấu; buộc phải gỡ bỏ bài viết, đính chính và bồi thường tổn thất về tinh thần cũng như giá trị về quyền cá nhân.

Đỗ Văn Hùng cho biết anh là huấn luyện viên thể hình. Sáng 9-5, anh nhận tin nhắn từ bạn bè báo rằng có nhiều tài khoản Facebook lấy hình ảnh của anh rồi chú thích là Nguyễn Văn Nghị - nghi can trong vụ án 2 nữ nhân viên Bưu điện Cầu Voi, tỉnh Long An bị sát hại năm 2008.

Ban đầu, anh Hùng nghĩ đó chỉ là sự nhầm lẫn và sẽ không ảnh hưởng nhiều đến đời tư cá nhân. Tuy nhiên, sau đó, những hình ảnh gia đình anh được phát tán một cách có hệ thống, thêm thắt nhiều điều khiến thông tin ngày càng nhiễu loạn, ảnh hưởng nặng nề đến các thành viên trong gia đình anh.

Anh Hùng cảm thấy lo lắng cho sự an toàn của mình cũng như người thân nếu những thông tin sai lệch không được dập tắt kịp thời.

Sơn La mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử 12 bị cáo vụ gian lận thi cử THPT 2018

Phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án gian lận thi cử tại kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại Sơn La do thẩm phán Quản Hữu Chiến làm chủ toạ.

TAND tỉnh Sơn La sẽ triệu tập 3 bị cáo tại ngoại và đưa 9 bị cáo tại trại tạm giam công an tỉnh; 87 người liên quan, người làm chứng, cùng 15 luật sư tham gia phiên tòa.

Sau 7 tháng TAND tỉnh Sơn La trả hồ sơ, yêu cầu làm rõ hành vi "Đưa hối lộ" và "Nhận hối lộ", mới đây, VKSND tỉnh Sơn La đã hoàn thành bản cáo trạng bổ sung thêm 2 tội danh và 4 bị can.

Trong 12 bị can, 8 người bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ", gồm: Trần Xuân Yến (cựu Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La), Đỗ Khắc Hưng (cựu trung tá, cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La), Lò Văn Huynh (cựu Phó Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT), Cầm Thị Bun Sọn (cựu Phó Trưởng phòng Chính trị Tư tưởng), Nguyễn Thanh Nhàn (cựu Phó Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục), Đinh Hải Sơn (cựu thiếu tá, nguyên Đội phó đội Giáo dục, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La), Nguyễn Thị Hồng Nga (cựu chuyên viên phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng), Đặng Hữu Thuỷ (cựu Hiệu phó trường THPT Tô Hiệu).

Các bị can Lò Văn Huynh, Nguyễn Thị Hồng Nga, Cầm Thị Bun Sọn bị đề nghị truy tố thêm về tội "Nhận hối lộ".

4 bị cáo bị truy tố về tội "Đưa hối lộ" là Nguyễn Minh Khoa (cựu cán bộ Công an tỉnh Sơn La); Hoàng Thị Thành (cựu Chủ tịch Hội nông dân huyện Quỳnh Nhai, Sơn La); Trần Văn Điện, Lò Thị Trường (trú tại thành phố Sơn La).

Khởi tố kẻ 2 tay 2 dao chém trọng thương cảnh sát

Ngày 20/5, thông tin từ Công an thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phan Hưng Hỷ (SN 1986) trú tại phường Bắc Hồng (TX Hồng Lĩnh) về tội gây rối trật tự công cộng để tiếp tục điều tra làm rõ về các hành vi khác có liên quan.

Theo tài liệu cơ quan điều tra,  vào khoảng 21h  (18/5), sau khi uống bia tại quán bia Minh Hùng, Hỷ đã dùng dao chém vào các bàn nhậu không có người, sau đó đến trụ sở Công an gây rối trật tự công cộng.

Trước sự manh động của Hỷ, Công an phường Bắc Hồng đã báo cáo Lãnh đạo Công an TX Hồng Lĩnh tăng cường lực lượng để xử lý, giải quyết vụ việc.

Trong quá trình vận động, thuyết phục, Hỷ đã dùng dao tấn công lực lượng Công an làm Thượng úy P.V.Đ bị thương.

Sau khi gây rối và chém người, Phan Hưng Hỷ đã bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news