Tin mới

Tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 19/3/2020: Tin mới về ca nhiễm Covid-19

Thứ năm, 19/03/2020, 11:07 (GMT+7)

Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất ngày 19/3/2020. Thông tin về các ca nhiễm Covid-19, sức khỏe của các bệnh nhân...

Bộ Y tế công bố thêm 10 ca nhiễm Covid-19

Tối ngày 18/3, Bộ Y tế công bố thêm 8 ca nhiễm Covid-19, sau 2 ca đã được thông báo vào buổi sáng. Như vậy chỉ trong hôm nay, cả nước đã ghi nhận thêm 10 ca dương tính với vi-rút corona chủng mới, nâng tổng số ca nhiễm bệnh đến nay lên 76 trường hợp.

Ảnh minh họa

Trong 10 ca mới nhiễm Covid-19, có 4 người nước ngoài và 6 người Việt Nam, đều là những người nhập cảnh về Việt Nam trong 2 tuần qua.

Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam ghi nhận 76 trường hợp nhiễm Covid-19 trong đó có 16 người đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn và 60 trường hợp còn lại đang được điều trị tích cực tại các bệnh viện.

9 bệnh nhân sức khỏe ổn định ở TP HCM

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM, tổng số trường hợp Covid-19 xác định đến ngày 19/3 là 12 trường hợp (3 trường hợp đã khỏi bệnh và xuất viện, 9 trường hợp được xác định từ ngày 9/3 đến 19/3).

Tình hình sức khỏe của bệnh nhân 32, 45, 48, 53, 54, 64, 65, 66, 75 ổn định, tiếp tục điều trị, theo dõi. Tổng số trường hợp tiếp xúc với 8 ca bệnh mới (BN 32, 45, 48, 53, 54, 64, 65, 66, 75) đến ngày 19/3 là 667 người. 177 trường hợp nghi nhiễm, trong đó có 173 trường hợp âm tính, 4 trường hợp đang đợi kết quả.

Thêm 17 mẫu âm tính với Covid-19 ở Bình Thuận

Tối 18/3, Viện Pasteur Nha Trang thông báo kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 cho 17 mẫu trong cộng đồng. Trong đó, 6 trường hợp F1 ở Tuy Phong và 1 trường hợp F1 ở Đức Linh cũng có kết quả âm tính nằm trong tổng số mẫu trên. Như vậy, Bình Thuận vẫn chưa ghi nhận ca nhiễm mới.

Dự kiến, tối nay (19/3), Viện Pasteur Nha Trang sẽ tiếp tục trả lời kết quả cho các mẫu xét nghiệm đã gửi.

Chủ tịch Hà Nội: Người dân nên hạn chế ra đường từ nay đến hết 31/3

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, trong cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TP Hà Nội, chủ tịch Nguyễn Đức Chung đã nhận định con đường chống dịch phía trước của TP khá gian nan.

Chủ tịch Hà Nội khuyến cáo người dân nên hạn chế ra đường. Ảnh: Tiền Phong

Theo đó, người đứng đầu TP Hà Nội khuyến cáo người dân từ nay đến hết 31/3 nên ở nhà càng nhiều càng tốt, hạn chế ra đường và đi xe bus đồng thời cũng khuyên người dân cần bình tĩnh, chủ động thực hiện các biện pháp ăn uống, chăm sóc sức khoẻ cho bản thân và gia đình.

122 người nghi ngờ đang được theo dõi, cách ly

Theo thống kê của Bộ Y tế, tính đến 8h ngày 19/3, Việt Nam ghi nhận 76 trường hợp mắc Covid-19, trong đó có 16 trường hợp đã điều trị khỏi và ra viện. Tổng số trường hợp nghi ngờ đã loại trừ: 4.288; tổng số trường hợp nghi ngờ đang theo dõi, cách ly: 122 (trong đó: số mới trong ngày: 95, số cũ đang theo dõi: 22).

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 41.918 (trong đó cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 34.443). Tổng số mẫu đã xét nghiệm cộng dồn: 14.950 (số mẫu dương tính: 76, số mẫu âm tính: 14.874).

280 bác sĩ, y tá về hưu ở Hà Nội xung phong đi chống dịch

Chiều 18/3, thành phố Hà Nội đã ghi nhận mong muốn của 280 bác sĩ, y tá về nghỉ hưu và 700 sinh viên các trường y khoa trên đại bàn tình nguyện muốn tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19.

Hiện tại ngoài 20 cán bộ y tế của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố làm nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm tại sân bay Nội Bài, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 còn huy động thêm 60 cán bộ y tế của 30 quận, huyện, thị xã, huy động 20 cán bộ y tế của Trường đại học Y Hà Nội.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news