Tin mới

Tin tức thời sự thế giới 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay ngày 6/6/2019

Thứ năm, 06/06/2019, 11:25 (GMT+7)

Cập nhật tin tức thời sự thế giới 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay ngày 6/6/2019: Trump thương Kim Jong-un bị đổ lỗi quá nhanh vụ thanh trừng quan chức....

Trump thương Kim Jong-un bị đổ lỗi quá nhanh vụ thanh trừng quan chức

Xuất hiện cùng Thủ tướng Ireland Leo Varadkar ngày 5/6, khi được hỏi về việc báo Hàn Quốc đưa tin Triều Tiên hành quyết quan chức ngoại giao hàng đầu, ông Trump nói: "Tôi không biết những báo cáo này đúng hay không. Họ thích đổ lỗi cho Kim Jong-un ngay lập tức".

"Họ nói rằng ông ta đã bị giết nhưng không phải vậy. Ông ấy đã có mặt tại rạp hát vào đêm đó. Vì vậy, ông ấy không bị giết. 4 người khác thì tôi không biết", Trump nói. Trong bình luận của mình, ông Trump đường như đã nhầm lẫn giữa vị quan chức cấp cao bị đưa đi lao động khổ sai với nhà đàm phán được báo chí đưa tin bị hành quyết.

Đã có những báo cáo mâu thuẫn về vụ lùm xùm trong nhóm ngoại giao Triều Tiên. Tờ Chosun Ilbo của Hàn Quốc tuần trước nói rằng đặc phái viên hạt nhân Kim Hyok-chol đã bị hành quyết vào tháng 3, cùng với 4 quan chức ngoại giao khác sau khi bị buộc tội làm gián điệp cho Mỹ.

Reuters không thể xác nhận thông tin này độc lập. Trước đây, một số quan chức Triều Tiên được cho là đã bị xử tử hoặc thanh trừng nhưng sau đó lại tái xuất với chức danh mới. Ngày 4/6, CNN đưa tin Kim Hyok-chol còn sống và bị nhà nước giam giữ.

Mỹ bán hơn 2 tỷ USD vũ khí cho Đài Loan, thách thức Trung Quốc

Một thông báo không chính thức về việc bán hàng đã được gửi đến Quốc hội Mỹ, 4 nguồn thạo tin nói với Reuters. 3 trong số các nguồn tin cho biết thỏa thuận tiềm năng này bao gồm 108 xe tăng M1A2 Abrams của tập đoàn General Dynamics Corp trị giá khoảng 2 tỷ USD cũng như đạn chống tăng và đạn phòng không. Đài Loan đã quan tâm tới việc thay máu cho kho tăng chiến đấu của họ, gồm toàn M60 Patton do Mỹ sản xuất.

Hồi tháng 3/2019, Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn cho biết Mỹ đang phản ứng tích cực với yêu cầu mua vũ khí mới của Đài Loan để tăng cường phòng thủ trước áp lực từ Trung Quốc. Mỹ không có quan hệ chính thức với Đài Bắc nhưng lại bị ràng buộc bởi luật pháp, giúp cung cấp các phương tiện tự vệ cho hòn đảo này. Mỹ là nhà cung cấp vũ khí chính cho Đài Loan. Trung Quốc coi hòn đảo này là của mình và chưa bao giờ từ bỏ việc sử dụng vũ lực để kiểm soát nó.

Trung Quốc và Mỹ đang tham gia vào một cuộc chiến tranh thương mại khốc liệt và những bất đồng về Đài Loan và Biển Đông đang làm gia tăng căng thẳng.

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao cho biết chính phủ Mỹ không bình luận hoặc xác nhận về việc bán hay chuyển giao vũ khí đang trong quá trình hay có khả năng xảy ra trước khi chúng chính thức được khai báo tới Quốc hội.

Thế giới 24h: Nga-Trung nhất trí sử dụng đồng tiền quốc gia trong thương mại song phương

Đó là một trong những thỏa thuận lớn đạt được sau khi lãnh đạo hai nước, Tổng thống Vladimir Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình, hội đàm tại Matxcơva ngày 5/6.

"Nga và Trung Quốc sẽ phát triển các hoạt động thương mại và đầu tư thông qua sử dụng tiền tệ quốc gia", ông Putin nói với các nhà báo tại cuộc họp báo sau cuộc hội đàm. Ông nói thêm rằng hai nước đã ký các thỏa thuận liên chính phủ về việc mở rộng việc sử dụng đồng nhân dân tệ và đồng rúp trong hoạt động tài chính song phương.

Một nghị định của chính phủ về giao dịch tiền tệ quốc gia đã được phát hành cùng ngày. Tài liệu quy định rằng Matxcơva và Bắc Kinh sẽ hợp tác phát triển hệ thống thanh toán quốc gia, cũng như tạo điều kiện cho các khoản thanh toán xuyên biên giới bằng tiền quốc gia và các loại tiền tệ khác.

Trong lễ ký kết, hai bên cũng đạt được các thỏa thuận lớn khác. Công ty hạt nhân nhà nước Nga Rosatom và Điện hạt nhân quốc gia Trung Quốc (CNNP) đã ký một hợp đồng chung về việc xây dựng các đơn vị thứ ba và thứ tư tại nhà máy hạt nhân Xudapu ở Đông Bắc Trung Quốc.

Theo truyền thông trước đó, thỏa thuận trị giá 1,7 tỷ USD và việc xây dựng dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 10/2021 và tháng 8/2022.

Thế giới 24h: Bất ngờ trúng số hơn 30 tỷ đồng sau 10 năm kiên trì mua vé

Tờ Sohu đưa tin cho hay một người phụ nữ tại Trung Quốc đã trúng số 10 triệu nhân dân tệ (vào khoảng 33,7 tỷ đồng) sau khi kiên trì mua vé số trong suốt 10 năm. Người Phụ nữ này đến từ thành phố Bắc Hải, Quảng Tây, Trung Quốc cho biết mình là fan trung thành của xổ số bóng hai màu.

Sau khi hình thức xổ số này xuất hiện tại Quảng Tây thì hầu như ngày nào chị cũng mua vé với hy vọng mình sẽ trúng giải.

Trong suốt 10 năm, ngày nào chị cũng kiên trì mua vé và cuối cùng may mắn cũng mỉm cười với chị.

Cũng theo chia sẻ của người phụ nữ này ngày 23/5, chị đi mua vé số như thường lệ và chọn ngẫu nhiên 3 con số mà mình thích.

Thậm chí chị cho biết chị cũng không xem Kết quả xổ số tối hôm đó và chỉ biết được thông tin mình trúng giải vài ngày sau đó. "Buổi tối hôm biết mình trúng giải, tôi đã vui mừng tới mức không thể ngủ được", Chị Lý chia sẻ.

Sau khi nhận thưởng, chị cho biết việc đầu tiên mà mình làm là bình tĩnh và lên kế hoạch sử dụng số tiền này thật có ích.

Tập Cận Bình: Trung Quốc có 'khả năng' trong chiến tranh thương mại

Phát biểu với tờ Russian Gazette và hãng thông tấn Tass của Nga ngày 4/6, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói rằng dù tăng trưởng toàn cầu đã chậm lại kể từ đầu năm nay, Trung Quốc đã đạt được sự phát triển ổn định. "Về cơ bản, chúng tôi có đủ nguồn lực, khả năng và sự tự tin để đương đầu với những rủi ro và thách thức (của chiến tranh thương mại)", ông Tập nói. Chủ tịch Trung Quốc cho biết thêm sự phát triển kinh tế của đất nước đang "tốt và ổn định" và sẽ duy trì trong thời gian dài.

Ông Tập, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Nga vào ngày 5/6 và sẽ gặp Tổng thống Vladimir Putin tại Moscow, nói rằng những cải thiện về cơ cấu kinh tế của Trung Quốc đã thúc đẩy hiệu quả và cung cấp nền tảng cho sự phát triển ổn định.

Trung Quốc là nước có tầng lớp trung lưu lớn nhất thế giới, điều này tạo ra nhu cầu lớn. Ông Tập nói thêm rằng tiêu dùng trong nước hiện chiếm hơn 76% tăng trưởng kinh tế.

Bình luận lạc quan của Tập Cận Bình được đưa ra sau khi Bắc Kinh công bố Sách trắng hôm 2/6, chính thức đặt mình vào một cuộc chiến thương mại, đổ lỗi cho Washington khi các cuộc đàm phán đổ vỡ.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news