Tin mới

Cửa nhà mà có 3 hiện tượng này thì xui xẻo liên tục kéo đến, tài vận cứ thế lụi dần

Thứ năm, 26/10/2023, 14:54 (GMT+7)

Nếu cửa chính xuất hiện những hiện tượng này, nó ám chỉ tai ương liên tiếp, dù giàu có đến mấy thì sau cũng sẽ sống trong cảnh túng thiếu.

Phong thủy luôn tồn tại trong cuộc sống của chúng ta. Một ngôi nhà từ trong ra ngoài đều liên quan đến phong thủy, đặc biệt là cửa chính của nhà. Đây là điểm đầu tiên của phong thủy gia đình, vì vậy chúng ta cần hiểu rõ về những điều cần tránh, để mang lại một bố cục Phong thủy tốt cho ngôi nhà, nâng cao vận mệnh tổng thể và tài lộc.

Dưới đây là 3 điềm xấu về phong thủy liên quan đến cửa nhà:

Cửa nhà xuất hiện nứt nẻ

Cửa nhà là điểm quan trọng cho chúng ta khi vào ra khỏi nhà, cũng là kênh duy nhất cho may mắn vào và ra. Nếu cửa này có nứt nẻ, nó dự báo rằng mọi người trong gia đình sẽ có sự bất hòa, tranh cãi liên tiếp, thậm chí có thể xảy ra đánh nhau. Nứt nẻ ở cửa cũng có thể khiến tài lộc đã vào nhà lại mất đi qua những vết nứt này. Do đó, khi phát hiện cửa nhà có vết nứt, cần thay thế ngay lập tức để tránh hậu quả không đáng có.

Tường ở cửa nứt là điều tối kỵ trong phong thủy. Ảnh minh họa: Internet
Tường ở cửa nứt là điều tối kỵ trong phong thủy. Ảnh minh họa: Internet

Cửa chính đối diện với cửa sổ

Những ai biết một chút về phong thủy chắc hẳn đã nghe qua điều này. Cửa chính và cửa ban công đối diện nhau sẽ khiến tài lộc từ bên ngoài vào nhà và ngay lập tức lại ra khỏi cửa sổ ban công. Đơn giản là gió lùa qua nhà, tài lộc chỉ qua nhà bạn một chút mà không thể tụ lại, làm cho tài sản khó tích tụ và tiền kiếm được cũng có thể bị mất. Nó cũng có thể dẫn đến sự bất hòa và tranh cãi trong gia đình. Bạn có thể sử dụng màn chắn hoặc cây cảnh lớn để giải quyết và tránh cửa nhỏ mà nhà lớn.

Không thiết kế cửa chính đối diện với cửa sổ hay cửa phụ trong nhà để tránh thất thoát tài vận. Nếu có thì hãy dùng rèm che lại giữa 2 cửa. Ảnh minh họa: Internet
Không thiết kế cửa chính đối diện với cửa sổ hay cửa phụ trong nhà để tránh thất thoát tài vận. Nếu có thì hãy dùng rèm che lại giữa 2 cửa. Ảnh minh họa: Internet

Cửa nhà có cây leo

Trong phong thủy, cây leo thuộc về yếu tố âm, tốt nhất là không nên trồng trong nhà, dễ mang lại điềm rủi và thậm chí gây ra tai ương. Kẻ xấu và bệnh tật cũng sẽ đến. Điều này ảnh hưởng đến vận mệnh và tài lộc của toàn bộ gia đình, vì vậy nếu cửa nhà có loại cây này, hãy nhanh chóng di chuyển nó đến nơi khác, thậm chí ném đi còn hơn là để trong nhà.

Trước cửa mà có cây dây leo thì di chuyển ngay để tránh xui xẻo. Ảnh minh họa: Internet
Trước cửa mà có cây dây leo thì di chuyển ngay để tránh xui xẻo. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news