Tin mới

Tổng thống Obama ủng hộ lập trường Biển Đông của Việt Nam

Thứ hai, 23/11/2015, 09:29 (GMT+7)

Trong cuộc gặp với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng bên lề hội nghị cấp cao ASEAN tại Malaysia, Tổng thống Mỹ Barack Obama bày tỏ sự ủng hộ lập trường của Hà Nội ở Biển Đông và khuyến khích giải quyết vấn đề Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình.

Trong cuộc gặp với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng bên lề hội nghị cấp cao ASEAN tại Malaysia, Tổng thống Mỹ Barack Obama bày tỏ sự ủng hộ lập trường của Hà Nội ở Biển Đông và khuyến khích giải quyết vấn đề Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam, Tổng thống Obama nói rằng Washington ủng hộ lập trường của Việt Nam, khuyến khích Hà Nội cùng ASEAN cần có tiếng nói chung, tăng phối hợp giải quyết tranh chấp ở Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế và thỏa thuận.

Thủ tướng cũng đề nghị Mỹ đóng góp tích cực hơn nữa trong bảo đảm hòa bình ở Biển Đông. Quan điểm nhất quán của Việt Nam là cần đàm phán đa phương giữa các nước có liên quan đến tranh chấp, các bên không quân sự hóa ở khu vực này.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp Tổng thống Mỹ Barack Obama bên lề hội nghị cấp cao ASEAN. Ảnh: Chinhphu.vn

Việt Nam cũng nhắc lại việc ủng hộ việc thực thi đầy đủ Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS) sau khi Tòa trọng tài thường trực (PCA) tuyên bố có thẩm quyền xét xử vụ Philippines kiện Trung Quốc.

Tổng thống Obama cho rằng Mỹ và Việt Nam cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ để phê chuẩn và triển khai thực hiện hiệu quả Hiệp định TPP. Mỹ đánh giá cao việc Việt Nam đã hợp tác hiệu quả trong quá trình đàm phán Hiệp định TPP.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã mời Tổng thống Obama sớm thăm Việt Nam và Tổng thống Obama đã nhận lời.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news