Tin mới

Tổng thống Putin đề nghị ân xá đến 60.000 tù nhân ở Nga

Thứ sáu, 10/04/2015, 15:32 (GMT+7)

Tổng thống Putin đã nộp dự thảo nghị quyết đề nghị ân xá lên quốc hội liên\nbang có thể giải phóng lên đến khoảng 60.000 tù nhân, tin tức do Kremlin công bố vào hôm thứ 5 (9/4).

Tổng thống Putin đã nộp dự thảo nghị quyết đề nghị ân xá lên quốc hội liên bang có thể giải phóng lên đến khoảng 60.000 tù nhân, tin tức do Kremlin công bố vào hôm thứ 5 (9/4).

Tổng thống Putin

Lệnh ân xá sẽ được ban hành vào dịp chào mừng lễ kỷ niệm lần thứ 70 kết thúc Chiến tranh thế giới thứ II, theo tuyên bố trên website của Kremlin.

Lên đến 60.000 người hiện đang bị giam trong tù và 200.000 người bị quản chế có thể được hưởng lợi từ quyết định này, theo tuyên bố của Kremlin.

Lệnh ân xá sẽ không áp dụng cho những tù nhân phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, gồm các tội liên quan đến “sát nhân, bạo động, khủng bố, cực đoan, bắt cóc, lừa gạt, nhận hối lộ, những tội ác với trẻ em và liên quan đến ma túy”, theo tin tức từ Kremlin.

Nga đã ân xá khoảng 537.000 người bị kết án trong tất cả những lễ kỷ niệm kết thúc chiến tranh thế giới thứ II vào các năm 1995, 2000, và năm 2005 – hãng thông tấn TASS cho biết vào hôm thứ 5 (9/4).

Theo Chi MK/The Moscow Times

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: ân xá Kremlin