Tin mới

Triệu Quân Sự trốn trại lần 3: Liệu có phải nhận án tử hình?

Thứ sáu, 03/06/2022, 16:07 (GMT+7)

Phạm nhân Triệu Quân Sự trốn trại 3 lần, dù đã bị bắt trở lại nhưng vẫn khiến dư luận xôn xao. 

Tối ngày 31/5, thông tin Triệu Quân Sự - tù nhân đang thụ án chung thân tại trại giam của Cục Điều tra hình sự, Bộ Quốc phòng trốn trại lần thứ 3 khiến dư luận dậy sóng. Chưa đầy 24 tiếng lẩn trốn, đối tượng nguy hiểm này đã bị lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa bắt trở lại. Hiện tại, Triệu Quân Sự đã được chính quyền địa phương bàn giao cho Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng, tuy nhiên sự việc vẫn gây xôn xao bàn tán trên các diễn đàn.

Triệu Quân Sự bị lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa bắt trở lại sau chưa đầy 24 tiếng lẩn trốn.
Triệu Quân Sự bị lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa bắt trở lại sau chưa đầy 24 tiếng lẩn trốn.

Không ít độc giả bày tỏ thắc: Triệu Quân Sự sẽ đối mặt với mức phạt nào sau khi trốn trại lần 3. Liệu có nhận án cao nhất là tử hình hay không?

Theo các luật sư, trốn khỏi trại giam về hành vi nguy hiểm gây ảnh hưởng đến trật tự an ninh xã hội và sự an toàn của người dân. Do đó theo quy định của pháp luật, Triệu Quân Sự sẽ bị khởi tố về tội Trốn khỏi nơi giam giữ, được quy định tại điều 386 Bộ luật hình sự 2015.

Điều này quy định rõ: Người nào đang bị tạm giữ, tạm giam, áp giải, xét xử hoặc chấp hành án phạt tù mà bỏ trốn thì bị phạt tù từ 6 đến 3 năm. Phạm tội thuộc trường hợp như có tổ chức, dùng vũ lực đối với người canh gác hoặc người áp giải thì bị phạt tù từ 3 đến 10 năm. Ngoài ra Triệu Quân Sự có thể đối mặt với mức án cao nhất là 10 năm tù vì có tình tiết tăng năng là trốn trại nhiều lần, được quy định tại Điểm C khoản 1 điều 55 Bộ luật hình sự năm 2015. Vậy nên, mức án tổng hợp cho Triệu Quân Sự trong lần trốn trại lần thứ 3 tiếp tục là tù chung thân. 

Mức án tổng hợp cho Triệu Quân Sự trong lần trốn trại lần thứ 3 tiếp tục là tù chung thân. 
Mức án tổng hợp cho Triệu Quân Sự trong lần trốn trại lần thứ 3 tiếp tục là tù chung thân. 

Trước đó, trong đợt vượt ngục lần 2, Tòa án quân sự Quân khu 5 từng tuyên Triệu Quân Sự 3 năm tù về tội Trốn khỏi nơi giam giữ và 3 năm tù về tội Trộm cắp tài sản, tổng hợp mức phạt cao nhất là chung thân.

Trong một diễn biến khác, sáng 3/6, chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ký quyết định khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác truy bắt Triệu Quân Sự trong đợt trốn trại lần 3. Theo đó Công an xã Yên Dương được nhận 30 triệu đồng, nhân dân và cán bộ xã Yên Dương được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ký quyết định khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác truy bắt Triệu Quân Sự trong đợt trốn trại lần 3
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ký quyết định khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác truy bắt Triệu Quân Sự trong đợt trốn trại lần 3

>>> XEM THÊM: 'Khoắng' xe đạp bán lấy 100 ngàn đồng: Triệu Quân Sự định tìm quán game, bố mẹ ruột chính thức lên tiếng 

Ảnh: Tổng hợp

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news