Tin mới

Triều Tiên: 9 tháng hứng trừng phạt, kinh tế Bình Nhưỡng kiệt quệ

Thứ năm, 12/01/2017, 11:43 (GMT+7)

Báo cáo của Viện Chiến lược an ninh quốc gia Hàn Quốc INSS mới công bố cho thấy, các biện pháp trừng phạt cứng rắn của Liên Hợp Quốc từ hồi tháng 3/2016 đã khiến nền kinh tế của Triều Tiên chịu thiệt hại nghiêm trọng.

Báo cáo của Viện Chiến lược an ninh quốc gia Hàn Quốc INSS mới công bố cho thấy, các biện pháp trừng phạt cứng rắn của Liên Hợp Quốc từ hồi tháng 3/2016 đã khiến nền kinh tế của Triều Tiên chịu thiệt hại nghiêm trọng.

Yonhap dẫn lại báo cáo của Viện Chiến lược An ninh Quốc gia. Cụ thể, Triều Tiên đã chịu thiệt hại khoảng 200 triệu USD từ nguồn thu ngoại tệ trong 9 tháng qua. Đây là kết quả của những lệnh trừng phạt do Liên Hợp Quốc áp đặt lên Triều Tiên sau khi nước này liên tục phóng thử tên lửa và tiến hành thử hạt nhân hồi tháng 5 vừa qua.

Ảnh minh họa.

Các biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc đã đánh vào nguồn thu của Triều Tiên từ hoạt động xuất khẩu (chủ yếu sang Trung Quốc) và nguồn tiền từ người lao động Triều Tiên làm việc ở nước ngoài kiếm được.

Theo ước tính của INSS, mức thiệt hại về nguồn thu ngoại tệ của Triều Tiên chiếm khoảng 7,4 % tổng kim ngạch xuất khẩu 2,7 tỷ USD của Triều Tiên trong năm 2015.

Báo cáo của INSS chứng minh rằng, việc đóng của khu công nghiệp Kaesong đã ảnh hưởng nặng nề đến nguồn thu ngoại tệ của Triều Tiên. Ngoài ra hoạt động xuất khẩu (của Triều Tiên) sang Trung Quốc, tiền bán vũ khí và các hoạt động thu ngoại tệ mạnh từ nước ngoài, trong đó có tiền lương của lao động xuất khẩu cũng bị siết chặt.

Nghiêm Thu (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news