Tin mới

Triều Tiên cấm lấy tên Kim Jong-un đặt cho trẻ

Thứ tư, 03/12/2014, 14:23 (GMT+7)

Đây là mệnh lệnh mới nhất trong những nỗ lực nhằm xây dựng sự tôn sùng cá nhân xung quanh nhà Lãnh tụ Kính yêu, giống như cha và ông nội Kim Jong-un.

Đây là mệnh lệnh mới nhất trong những nỗ lực nhằm xây dựng sự tôn sùng cá nhân xung quanh nhà Lãnh tụ Kính yêu, giống như cha và ông nội Kim Jong-un.

 

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un chụp hình cùng 2 nữ phi công của Triều Tiên

Những bậc cha mẹ đã “trót” đặt tên con là Kim Jong-un buộc phải đổi tên cho đứa trẻ.

Trong một sắc lệnh chính thức có tên “một nhiệm vụ để thực hiện” do Bình Nhưỡng ban hành nêu rõ bất kỳ nam giới trưởng thành nào từng có tên Jong-un và ba mẹ của những đứa trẻ có tên trùng với tên nhà lãnh đạo đất nước phải “tự nguyện” đổi tên, hãng Yonhap đưa tin.

Trước đó, ông nội Kim Il-sung và người cha Kim Jong-il cũng từng ra lệnh cấm người dân không được đặt tên giống mình.

Quy định đặt tên trên là ví dụ mới nhất cho thấy Kim Jong-un đang tạo ra một sự tôn sùng cá nhân quanh dòng tộc mình.

Hồi đầu tuần này, nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng đã ra lệnh cấm quan chức không được hút thuốc lá ngoại bởi đó là biểu hiện của sự không yêu nước.

Là người nghiện thuốc lá nặng, Kim Jong-un khẳng định thuốc lá Triều Tiên có chất lượng cao và việc dùng thuốc lá ngoại cho thấy sự thiếu niềm tin vào đất nước.

Bảo Linh (tin tức Telegraph)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news