Tin mới

Triều Tiên công bố ủy ban bầu cử Trung ương chuẩn bị họp Quốc hội

Thứ hai, 13/01/2014, 09:51 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Triều Tiên đã thông báo các thành viên của Ủy ban bầu cử\nTrung ương và bổ nhiệm chủ tịch là Yang Hyong Sop.

(Tinmoi.vn) Triều Tiên đã thông báo các thành viên của Ủy ban bầu cử Trung ương và bổ nhiệm chủ tịch là Yang Hyong Sop.

Triều Tiên công bố ủy ban bầu cử Trung ương chuẩn bị bầu Quốc hội

Kim Jong-un (thứ 4 từ trái sang) và Jang Song-thaek (thứ 5 từ trái sang) tại kỳ họp quốc hội tháng 4/2013. Ảnh: Rodong Sinmun

Ngày 12/1, truyền thông nhà nước Triều Tiên KCNA đã thông báo HĐND tối cao nước CHDCND Triều Tiên đã thành lập Ủy ban bầu cử Trung ương để chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội lần thứ 13 của Triều Tiên.

Quốc hội Triều Tiên thường triệu tập 2 lần trong một năm. Đây là cuộc bầu cử quốc hội đầu tiên kể từ khi ông Kim Jong-un lên nắm quyền sẽ được tổ chức vào tháng 3 tới.

Theo đó, ngày 7/1, đoàn chủ tịch của Hội đồng nhân dân tối cao đã ban hành nghị quyết công bố danh sách các thành viên của Ủy ban bầu cử TW trước thềm kỳ họp quốc hội sắp tới bao gồm:

Chủ tịch: Yang Hyong Sop ủy viên Bộ Chính trị, phó chủ tịch quốc hội, Phó chủ tịch Jinping Hai, tổng thư ký: Hongshan Yu; các thành viên, Kim Yong-large, Jinyong Hao, Yongnan, Liming Ji, Kim Wan-soo, Yin Zhenghao...

Theo KCNA, nghị định ban hành ngày 7/1 của Hội đồng Nhân dân tối cao Triều Tiên cho biết cuộc bầu cử quốc hội lần thứ 13 sẽ được tổ chức vào ngày 9/3/2014.

Theo Ủy ban, Quốc hội Triều Tiên là cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước, có quyền bổ sung, sửa đổi hiến pháp, hoạch định Chính sách quốc gia, bầu cử hoặc bãi miễn các thành viên Ủy ban Quốc phòng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và thủ tướng.

Kỳ họp quốc hội lần thứ 12 của Triều Tiên trước đây được tổ chức tại Bình Nhưỡng vào ngày 1/4/2013. Cuộc họp đã quyết định bổ nhiệm Cựu Bộ trưởng Công nghiệp nhẹ, cựu thành viên đảng Lao động Pak Pong Ju giữ chức Thủ tướng, đồng thời thông qua nghị quyết hợp thức hóa địa vị quốc gia sở hữu vũ khí hóa học của nước này.

Đảng Lao động Triều Tiên sẽ tăng cường củng cố quốc phòng, địa vị sở hữu hạt nhân, sự phát triển và lập nên Cơ quan phát triển không phận quốc tế và hai nghị quyết khác.

Theo ông Chang Yong-seok, nghiên cứu viên cao cấp thuộc Viện nghiên cứu Hòa bình và Thống nhất, Đại học Quốc gia Seoul, nhân sự của Ủy ban Quốc phòng có thể sẽ có những biến động lớn. Ông Jang Song-thaek, chú của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, từng là phó chủ tịch của cơ quan đầy quyền lực này, trước khi bị thanh trừng và xử tử hồi cuối năm 2013.

W2 (Theo ISVOC)

Tin mới/Người đưa tin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news