Tin mới

Triều Tiên đối mặt với nguy cơ diệt vong vì núi lửa

Thứ tư, 18/01/2017, 11:49 (GMT+7)

Các nhà khoa học mới đây đã lên tiếng cảnh báo về nguy cơ mà Triều Tiên phải hứng chịu nếu núi lửa Paektu phun trào sớm hơn dự kiến do chịu tác động cuả thử nghiệm hạt nhân.

Các nhà khoa học mới đây đã lên tiếng cảnh báo về nguy cơ mà Triều Tiên phải hứng chịu nếu núi lửa Paektu phun trào sớm hơn dự kiến do chịu tác động cuả thử nghiệm hạt nhân.

Theo The Daily Star, nguy cơ phun trào của núi lửa Paektu ở Triều Tiên đang tăng lên vì tác động của các trận động đất từ năm 2002 đến năm 2005. Những vụ thử vũ khí hạt nhân gần đây của Bình Nhưỡng cũng khiến núi lửa có nguy cơ phun trào sớm hơn dự kiến.

Núi lửa Paektu khi đang "ngủ".

Một nhóm nghiên cứu đã nhận thấy, ở Bình Nhưỡng hiện đang có một khu vực rộng lớn của vỏ trái đất bị ảnh hưởng. Trả lời phỏng vấn tờ The Daily Star, nhà địa chấn học tại London, tiến sỹ James Hammond chô biết, "chúng ta cần để mắt đến nó vì chắc chắn có nguy cơ phun trào".

Paektu là ngọn núi cao nhất Bình Nhưỡng. Theo nhiều tài liệu được ghi lại của Triều Tiên, cố Chủ tịch Kim Jong-il được sinh ra trong một túp lều trên sườn núi Paektu. Vì vậy, có thể nói, ngọn núi này là một thành phần quan trọng trong những ghi chép vì gia tộc Kim Jong-un.

Các nhà khoa học Hàn Quốc cũng cảnh báo việc núi lửa Paektu phun trào bất cứ lúc nào và có thể dẫn đến thảm họa diệt vong trên bán đảo Triều Tiên.

Sau khi thông tin trên được đưa ra, nhà lãnh đạo Kim đã vô cùng lo lắng và đang xem xét đến việc nhờ các nhà khoa học phương Tây giúp đỡ.

Nghiêm Thu (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news