Tin mới

Triều Tiên tố Hàn bịa chuyện tấn công mạng

Thứ hai, 14/03/2016, 08:50 (GMT+7)

Hôm 13/3, Triều Tiên đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc từ phía Hàn Quốc về việc nước này thực hiện các cuộc tấn công mạng nhằm vào các quan chức Hàn Quốc và gọi đây là những "bịa đặt" từ phía Hàn Quốc

Hôm 13/3, Triều Tiên đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc từ phía Hàn Quốc về việc nước này thực hiện các cuộc tấn công mạng nhằm vào các quan chức Hàn Quốc và gọi đây là những "bịa đặt" từ phía Hàn Quốc

Theo thông tin từ Reuters, hôm 11/3, cơ quan tình báo Hàn Quốc đã báo cáo trước Quốc hội nước này về việc Bình Nhưỡng đã tăng cường nỗ lực tấn công mạng nhằm vào Seoul trong thời gian gần đây.

Bình Nhưỡng lên tiếng phủ nhận cáo buộc tấn công mạng từ phía Triều Tiên. Ảnh: Reuters

Theo báo cáo cụ thể của cơ quan tình báo Hàn Quốc, Bình Nhưỡng đã xâm nhập thành công điện thoại di động của 40 quan chức an ninh quốc gia Hàn Quốc. 

Hôm 13/3, một bài xã luận trên báo Rodong của Triều Tiên có viết "Hàn Quốc tuyên bố Triều Tiên tấn công mạng và dùng câu chuyện bịa đặt ấy với mục đích chính trị"

Phía Bình Nhưỡng cho rằng, Seoul cáo buộc họ như vậy để hợp lý hóa đạo luật chống khủng bố đang gây tranh cãi mới của Hàn Quốc. 

Đầu tuần trước, Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc cũng nói CHDCND Triều Tiên đã tìm cách xâm nhập vào các tài khoản thư điện tử của các công nhân đường sắt Hàn Quốc nhằm tấn công hệ thống điều khiển giao thông nhưng không thành công. 

Nghiêm Thu (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: tấn công mạng