Tin mới

Dubai Cup 2022: Trọng tài thiên vị đối thủ, U23 Việt Nam hòa đáng tiếc U23 Iraq

Thứ tư, 23/03/2022, 21:04 (GMT+7)

Bước vào trận đấu, cả U23 Việt Nam lẫn U23 Iraq đều thăm dò đối thủ, chưa dám đẩy cao đội hình lên tấn công. So với Iraq, U23 Việt Nam bất lợi hơn về hình thể.

Từ đầu trận đấu, U23 Việt Nam đã tổ chức nhiều đợt tấn công bên cánh trái. Phút 11, U23 Iraq được hưởng cú đá phạt bên cánh trái theo hướng tấn công của đội bóng Tây Á, bóng được treo vào trong nhưng thủ môn Quan Văn Chuẩn đã băng ra đấm bóng giải vây.

Phút 18, U23 Việt Nam tạo ra cơ hội đầu tiên, Phan Tuấn Tài đi bóng tốc độ bên cánh phải trước khi chuyền ra cho Trần Bảo Toàn dứt điểm, nhưng cú sút của tiền đạo này không đủ hiểm hóc để đánh bại thủ môn U23 Iraq.

Phút 21, trọng tài dự định rút thẻ đỏ đối với Muntadher Hadi sau pha phạm lỗi với Tấn Tài. Tuy nhiên, trước sự phản đối của các cầu thủ U23 Iraq, ông đã quyết định rút thẻ vàng.

Trọng tài Muntadher Hadi không rút thẻ đỏ cầu thủ Iraq sau pha phạm lỗi với Tấn Tài. Ảnh: Internet
Trọng tài Muntadher Hadi không rút thẻ đỏ cầu thủ Iraq sau pha phạm lỗi với Tấn Tài. Ảnh: Internet

Phút 36, U23 Iraq tạo ra cơ hội đầu tiên của mình khi Mohammed Jebur đột phá vào trong vòng cấm, nhưng cú sút của anh đã chạm chân 1 trung vệ U23 Việt Nam đi ra ngoài.

Kết thúc hiệp 1, U23 Việt Nam hòa U23 Iraq 0-0. Đội bóng của ông Lee Young-jin kiểm soát bóng tốt hơn nhưng tạo ra ít cơ hội ghi bàn. Nhiều khả năng ở hiệp 2, hai đội sẽ điều chỉnh nhân sự để tìm bàn thắng.

Phút 53, U23 Việt Nam thay người bất đắc dĩ. Trung vệ Liễu Quang Vinh bị 1 cầu thủ U23 Iraq ngã đè lên chân, gây nên chấn thương buộc phải rời khỏi sân.

Liễu Quang Vinh (số 3) buộc phải rời sân vì chấn thương. Ảnh: Internet
Liễu Quang Vinh (số 3) buộc phải rời sân vì chấn thương. Ảnh: Internet

Khác với hiệp 1, U23 Iraq rất tích cực gây sức ép lên U23 Việt Nam ngay ở phần sân đối phương. Họ sử dụng nhiều đường bóng bổng nhưng chưa đánh bại được thủ môn Quan Văn Chuẩn và hàng phòng ngự U23 Việt Nam. 

Phút 58, tiền đạo Lê Xuân Tú - người vừa vào thay Bảo Toàn bật cao đánh đầu nhưng bóng lại đi chệch cột.  U23 Việt Nam kiểm soát bóng tốt hơn, đặc biệt ở khu vực giữa sân, khi các cầu thủ giữ cự ly đội hình tốt, di chuyển không bóng ăn ý. Nhưng ở những đường chuyến cuối cùng, các cầu thủ áo đỏ không tạo ra được những pha bóng đột biến. 

Phút 72, huấn luyện viên Lee Young-jin tung Dụng Quang Nho - đội trưởng U23 Việt Nam tại giải U23 Đông Nam Á và Minh Khoa vào sân. Họ thay cho Phan Tuấn Tài và Nguyễn Hai Long. U23 Việt Nam quyết tâm tạo ra khác biệt ở giai đoạn cuối trận đấu.

Phút 79, Trần Văn Đạt chuyền bóng ở phần sân nhà, giúp cầu thủ U23 Iraq có bóng đột phá vào trong vòng cấm, rất may các hậu vệ U23 Việt Nam đã kịp bọc lót.

Trong những phút cuối trận, huấn luyện viên Lee Young-jin bố trí Dụng Quang Nho đá ở bên cánh phải, đẩy Lê Văn Đô qua cánh trái, còn Võ Hoàng Minh Khoa đá cặp cùng Trọng Long ở giữa sân. Chung cuộc U23 Việt Nam vs U23 Iraq cầm chân nhau với tỷ số hòa 0-0. Một kết quả hòa trước U23 Iraq được cho là thành công với thầy trò HLV Lee Young- Jin.

Đội hình xuất phát 2 đội:

U23 Việt Nam: Quan Văn Chuẩn, Đặng Văn Tới, Trần Quang Thịnh, Liễu Quang Vinh, Nguyễn Trọng Long, Trần Văn Đạt, Nguyễn Hải Long, Trần Bảo Toàn, Phan Tuấn Tài, Nguyễn Trần Việt Cường, Lê Văn Đô.

U23 Iraq: Hasan Ahmed Assi, Abbas Badeea Waheeb, Hussein Ammar Ameen, Sadeq Zamil Raheem, Ridha Fadhil Abbas, Mohammed Abdulridha Jebur, Ahmed Sartip Omar, Muntadher Mohammed Jebur, Merchas Doski, Zaid Tahseen Abd Zaid, Muntadher Abdulameer Hadi

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news