Tin mới

Trực thăng đánh rơi tên lửa, quân đội Mỹ ráo riết đi tìm

Thứ năm, 03/09/2015, 11:19 (GMT+7)

Quân đội Mỹ đã phải đề nghị người dân thành phố New York cùng tham gia tìm kiếm một quả tên lửa bị rơi khỏi trực thăng Apache khi đang bay trên bầu trời trong một buổi huấn luyện hôm 28/8.

Quân đội Mỹ đã phải đề nghị người dân thành phố New York cùng tham gia tìm kiếm một quả tên lửa bị rơi khỏi trực thăng Apache khi đang bay trên bầu trời trong một buổi huấn luyện hôm 28/8.

Theo một quan chức quân đội Mỹ, tên lửa M36 rơi khỏi trực thăng Apache hôm 28/8, khi di chuyển từ căn cứ Fort Drum ở quận Jefferson, bang Colorado, tới sân bay quốc tế Stewart ở thị trấn New Windsor, bang New York.

Quả tên lửa này dài 1,5 m, nặng 45 kg, được thiết kế mô phỏng tên lửa Hellfire, được dùng trong huấn luyện vì vậy sẽ không phát nổ.

Quân đội Mỹ đang truy tìm một tên lửa Hellfire tương tự như thế này.

“Đây là tên lửa mô phỏng trọng lượng tên lửa Hellfire và chỉ dùng trong huấn luyện nên sẽ không phát nổ và không gây nguy hiểm cho người dân”, phát ngôn viên của quân đội Mỹ tại căn cứ Fort Drum cho hay.

Ngay khi phát hiện sự việc, quân đội đã điều một số trực thăng Apache khác bay theo đúng lộ trình của trực thăng đầu tiên để tìm kiếm tên lửa thất lạc.

Giới chức quân đội Mỹ vẫn chưa tìm ra nguyên nhân vì sao tên lửa này có thể bị tách ra khỏi trực thăng, do tên lửa này không được thiết kế để tự động khai hỏa hay rơi xuống như tên lửa thật Hellfire.

Năm 2012, một quả tên lửa được dùng trong hoạt động đào tạo cũng bị rơi khỏi trực thăng quân sự ở bang Texas xuống một cánh đồng. Cả khu vực được sơ tán nhưng may mắn không có ai bị thương. Quả tên lửa để lại trên mặt đất một cái hố sâu đến cả mét.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news