Tin mới

Trump điện đàm bàn quan hệ song phương với Thủ tướng Đức

Thứ bảy, 12/11/2016, 18:15 (GMT+7)

Thủ tướng Đức Angela Merkel đã có cuộc điện đàm ngay sau khi ứng viên đảng Cộng hòa, tỷ phú Donald Trump đắc cử Tổng thống.

Thủ tướng Đức Angela Merkel đã có cuộc điện đàm ngay sau khi ứng viên đảng Cộng hòa, tỷ phú Donald Trump đắc cử Tổng thống.

Trong cuộc điện đàm, bà Merkel đã chúc mừng về cú lội ngược dòng ngoạn mục của ông Trump. Sau đó, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về mối quan hệ lâu đời tốt đẹp giữa Mỹ và Đức.

Tổng thống Mỹ mới đắc cử Donald Trump và Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ảnh: InsideGov, WSJ

Phát ngôn viên của bà Merkel cho biết, cuộc điện đàm diễn ra vào tối muộn hôm 10/11 (giờ địa phương). Bà Merkel đã nhấn mạnh các giá trị chung giữa Mỹ và Đức.

Tuần sau, bà Merkel sẽ có buổi hội đàm với Tổng thống Obama tại Berlin. Hai bên sẽ thảo luận về tự do thương mại đã bị đình chỉ giữa Mỹ và Liên minh châu Âu (EU).

Ngay sau khi Trump đắc cử, bà Merkel đã đề nghị chính phủ mới sẽ "hợp tác chặt chẽ" với Đức trên cơ sở "dân chủ, tự do, tôn trọng luật pháp và phẩm giá con người, bất kể nguồn gốc, màu da, tôn giáo, giới tính, xu hướng tình dục và quan điểm chính trị".

Nghiêm Thu (Tổng hợp)
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news