Tin mới

Trump lại nhắc Mỹ phải "sống hòa thuận" với Nga

Thứ sáu, 12/08/2016, 11:01 (GMT+7)

Ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump lại một lần nữa nhắc rằng, Mỹ cần "sống hòa thuận" với Nga.

Ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump lại một lần nữa nhắc rằng, Mỹ cần "sống hòa thuận" với Nga.

"Ông ấy (Tổng thống Barack Obama) nói rằng tôi sẽ thân thiện với ông Putin. Thứ nhất, điều đó là tuyệt vời. Tôi không biết ông Putin, tôi không quá bận tâm về điều đó. Nhưng tôi nghĩ rằng, thật tuyệt vời nếu Mỹ sống hòa thuận với Nga, điều mà bây giờ không diễn ra", ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn với CNBC hôm 11/8.

Ông Trump từng bị các nghị sĩ đảng Dân chủ cũng như Cộng hòa chỉ trích sau khi tuyên bố trong trường hợp lên nắm quyền, ông sẽ xem xét lại vấn đề chủ quyền của Nga đối với Crimea. Theo ông, cư dân của bán đảo muốn sống với nước Nga "chứ không phải nơi họ ở trước đây", có nghĩa là Ukraine.

Ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump lại nhắc nhở rằng Mỹ nên "sống hòa thuận" với Nga. Ảnh: Reuters

Đồng thời, tỷ phú Trump nhắc ông Obama rằng "Crimea đã bị lấy đi dưới thời ông Obama làm tổng thống".

Trump cũng từng gây tranh cãi khi ẩn ý rằng ông hoan nghênh Moscow phát động một cuộc tấn công tin tặc mới nhằm vào Mỹ, đồng thời muốn dùng thông tin tình báo mà Nga thu được từ các hoạt động gián điệp trước đây để làm lợi cho cuộc vận động tranh cử của mình.

Trump còn tuyên bố quan hệ Washington - Moscow sẽ cải thiện đáng kể nếu ông dẫn dắt nước Mỹ thay vì bà Clinton.

"Tôi chưa bao giờ gặp Putin, tôi không biết Putin là ai nhưng ông ấy từng nói tốt về tôi", Trump nhấn mạnh.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news