Tin mới

Trump tố đảng Dân chủ đốt văn phòng đảng Cộng hòa

Thứ hai, 17/10/2016, 15:22 (GMT+7)

Ứng viên tổng thống Mỹ đảng Cộng hòa Donald Trump đã cáo buộc những người ủng hộ ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton về vụ tấn công trụ sở của đảng Cộng hòa tại North Carolina.

Ứng viên tổng thống Mỹ đảng Cộng hòa Donald Trump đã cáo buộc những người ủng hộ ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton về vụ tấn công trụ sở của đảng Cộng hòa tại North Carolina.

[mecloud] tqs1YuRFRg[/mecloud]

Theo các báo cáo của phương tiện truyền thông, tối 15/10, những kẻ tấn công đã ném một chai chất lỏng dễ cháy qua cửa sổ tòa nhà văn phòng đảng Cộng hòa tại Hillsborough, quận Cam, bang North Carolina.

Văn phòng đã bị hư hỏng nặng, tòa nhà kế bên cũng bị phá hoại. Không ai bị thương sau vụ tấn công.

Sau vụ tấn công này, ông Trump đã đăng lên Twitter: "Những con vật đại diện cho Hillary Clinton và đảng Dân chủ tại North Carolina đã ném bom phóng hỏa văn phòng của chúng tôi tại quận Cam bởi chúng tôi đang chiến thắng".

Bà Clinton đã lên án vụ tấn công và gọi đó là không thể chấp nhận được.

Bảo Linh (Sputnik)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news