Tin mới

Trung Quốc: 3 tháng đầu năm, gần 100 người chết do cúm gia cầm

Thứ sáu, 11/04/2014, 15:28 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Chỉ trong 3 tháng đầu năm 2014, gần 100 người ở Trung Quốc đã chết vì chủng cúm gia cầm H7N9.

(Tinmoi.vn) Chỉ trong 3 tháng đầu năm 2014, gần 100 người ở Trung Quốc đã chết vì chủng cúm gia cầm H7N9.

Tuy nhiên, số liệu của Chính phủ cũng cho biết số người nhiễm cúm và tử vong đã giảm trong tháng 3.

Ủy ban Y tế và Kế hoạch gia đình cho biết trong tháng 3 đã có 24 trường hợp tử vong do cúm gia cầm. Số liệu này trong tháng 2 là 42 và tháng 1 là 31 trường hợp. Như vậy, trong 3 tháng đầu năm 2014, Trung Quốc đã có 96 người tử vong do cúm gia cầm. 

Trung Quốc: 3 tháng đầu năm, gần 100 người chết do cúm gia cầm

Trung Quốc hiện đang tăng cường kiểm soát chặt chẽ thị trường gia cầm sống

Số lượng các ca nhiễm mới được báo cáo trong 3 cũng giảm mạnh còn 24 trường hợp so với con số 99 hồi tháng 2 và 127 vào tháng 1.

Năm 2013, Trung Quốc đã ghi nhận 46 trường hợp tử vong và 144 trường hợp nhiễm bệnh khi dịch cúm gia cầm H7N9 bùng nổ, bắt đầu từ đầu năm 2013 và bùng phát trở lại vào mùa thu.

Virus H7N9 từng gây ra lo ngại rằng nó có thể có thể biến đổi gen, trở nên dễ dàng lây truyền giữa người với người, gây ra mối đe dọa về một đại dịch toàn cầu.

Tuy nhiên, các quan chức Trung Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khẳng định không có bằng chứng xác đáng về việc lây nhiễm từ người sang người, mặc dù vẫn xuất hiện những trường hợp lẻ tẻ những người thân trong cùng gia đình bị lây nhiễm của nhau.

Các chuyên gia đã chỉ ra sự gia tăng dịch bệnh theo mùa trong năm nay có liên quan đến thời tiết giá lạnh.

Hiện nay, Trung Quốc đã phản ứng với sự bùng nổ dịch bệnh bằng cách kiểm soát chặt chẽ thị trường gia cầm sống và đẩy mạnh giám sát những người dân có các triệu chứng liên quan đến virus.

 

Yên Yên (Theo SCM)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news