Tin mới

Trung Quốc bị nghi phóng tên lửa tại đảo Phú Lâm

Thứ ba, 29/03/2016, 15:06 (GMT+7)

Hôm 28/3, Trung Quốc đã đăng tải một video quay lại một cuộc tập trận của tên lửa YJ-62 của Hải quân nước này. Sau khi đăng tải, một số chuyên gia cho rằng, các tên lửa này được bắn từ đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam

Hôm 28/3, Trung Quốc đã đăng tải một video quay lại một cuộc tập trận của tên lửa YJ-62 của Hải quân nước này. Sau khi đăng tải, một số chuyên gia cho rằng, các tên lửa này được bắn từ đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam

Trước đó, các hình ảnh về việc lắp đặt phi pháp hệ thống tên lửa hành trình chống hạm YJ-62 đã được đăng tải trên trang Weibo từ hôm 20/3. Bức ảnh cho thấy, tên lửa đang ở trên đảo Phú Lâm. Hành động này của phía Trung Quốc được cho là động thái gia tăng sức mạnh quân sự của nước này trên Biển Đông

Việc Trung Quốc bố trí YJ-62 ở đảo Phú Lâm là hành động trả đũa việc Nhật Bản cho 2 khu trục hạm thăm cảng Cam Ranh của Việt Nam. 

Hình ảnh cắt ra từ đoạn video được nước này đăng tải

Một học giả Mỹ đánh giá, nếu thông tin Trung Quốc triển khai YJ-62 được xác nhận, thì đây chính là một hành vi leo thang mới hết sức nguy hiểm của Trung Quốc trên Biển Đông.

Trung Quốc gần như đã trang bị đầy đủ các loại vũ khi chống trả tiếp cận từ biển và trên không của quân đội Mỹ với đảo này

Phiên bản YJ-62 chống hạm được dẫn đường nhờ radar tầm xa hay dữ liệu từ máy bay hoặc vệ tinh, sau đó sử dụng radar lắp ở đầu tên lửa để dẫn đường giai đoạn cuối. Chương trình tên lửa chống hạm YJ-62 C-602 được khởi xướng vào khoảng cuối những năm 1990. Tên lửa lần đầu được biết đến vào năm đầu 2005, ra mắt công chúng vào năm 2006 trong triển lãm hàng không quốc tế Chu Hải.

Nghiêm Thu (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news