Tin mới

Trung Quốc: Hiện trường tiêm kích J-7 lao xuống nhà dân, bốc cháy ngùn ngụt

Thứ năm, 09/06/2022, 15:00 (GMT+7)

Trong lúc bay huấn luyện, tiêm kích J-7 của Trung Quốc đã rơi xuống khu dân cư ở tỉnh Hồ Bắc khiến 1 người thiệt mạng, 2 người bị thương.

Theo Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), chiếc tiêm kích J-7 đang bay huấn luyện gần sân bay Lão Hà Khẩu, tỉnh Hồ Bắc thì gặp nạn.

Hiện trường vụ rơi tiêm kích J-7 của Trung Quốc. Ảnh: Weibo
Hiện trường vụ rơi tiêm kích J-7 của Trung Quốc. Ảnh: Weibo

Hình ảnh và clip từ hiện trường cho thấy chiếc tiêm kích vỡ nát khi lao xuống khu dân cư cạnh một con đường, khiến nhiều nhà dân bốc cháy. Phi công phóng dù thoát hiểm trước khi tiêm kích lao xuống và bị thương trong sự cố.

CCTV cho hay, phi công cùng một người dân đã được đưa vào bệnh viện điều trị thương tích, trong khi một người thiệt mạng tại hiện trường. Nguyên nhân tai nạn và số người thương vong đang tiếp tục được điều tra.

Theo Tân Hoa xã, lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt ở hiện trường để thực hiện nhiệm vụ sau khi tai nạn xảy ra.

Hồi năm 2021, chiếc tiêm kích J-10 của không quân Trung Quốc hạ cánh khẩn cấp xuống sông Giả Lỗ ở tỉnh Hà Nam sau khi gặp sự cố.
Hồi năm 2021, chiếc tiêm kích J-10 của không quân Trung Quốc hạ cánh khẩn cấp xuống sông Giả Lỗ ở tỉnh Hà Nam sau khi gặp sự cố.

Được biết, sân bay Lão Hà Khẩu hiện chủ yếu được sử dụng làm nơi đào tạo các phi công chiến đấu mới của lực lượng Không quân Quân khu Quảng Châu. Sân bay có đường băng dài 5.960m, đã ngừng phục vụ các tuyến hàng không dân dụng kể từ khi sân bay Liuji ở Tương Dương mở cửa vào năm 1989.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news