Tin mới

Báo Trung Quốc viết về U23 Việt Nam: Còn khẳng định đã ‘vượt xa’ Trung Quốc?

Thứ hai, 23/05/2022, 10:04 (GMT+7)

Tờ báo Trung Quốc dành nhiều lời có cánh cho màn trình diễn ấn tượng của U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan trong SEA Games 31.

Tối 22/5, U23 Việt Nam đánh bại Thái Lan 1-0 trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả trên sân Mỹ Đình. Bàn thắng duy nhất của Nhâm Mạnh Dũng đã giúp U23 Việt Nam lên ngôi đầy xứng đáng ở SEA Games 31. Đây là lần đầu tiên U23 Việt Nam thắng Thái Lan sau 5 lần 2 đội gặp nhau ở chung kết SEA Games. Chiến tích này khiến được giới truyền thông tại Trung Quốc cũng rất chú ý.

Pha đánh đầu của Mạnh Dũng giúp U23 Việt Nam thắng tối thiểu, qua đó bảo vệ thành công HCV SEA Games
Pha đánh đầu của Mạnh Dũng giúp U23 Việt Nam thắng tối thiểu, qua đó bảo vệ thành công HCV SEA Games

Tờ Sohu ngay lập tức đã có bình luận về chung kết SEA Games 31: "U23 Việt Nam xuất sắc hoàn thành mục tiêu vô địch SEA Games 31 với chiến thắng 1-0 trước U23 Thái Lan. Chỉ trong vòng có 85 ngày, U23 Việt Nam đã có tới 2 lần lên ngôi tại Đông Nam Á khi trước đó cũng đánh bại Thái Lan ở giải vô địch Đông Nam Á 2022.

U23 Việt Nam đã có lần đầu tiên đánh bại U23 Thái Lan ở SEA Games. Điều đó làm mê đắm con tim các CĐV Việt Nam. Các CĐV đứng trên sân Mỹ Đình thực sự được trải qua cảm giác vô cùng bùng nổ. Đường phố Hà Nội cũng như ở nhiều nơi khác tại Việt Nam rất sôi động. Các CĐV đổ hết xuống đường ăn mừng. Cảnh tượng này thực sự hoành tráng, không hề kém cạnh so với khi tuyển Việt Nam lập những chiến tích trước đây.

Trước ngày lên tập trung U23 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 31, Nhâm Mạnh Dũng được ra sân tại Cúp Quốc gia. Đây là lần hiếm hoi anh được đội bóng chủ quản sử dụng trong trận đấu chuyên nghiệp
Trước ngày lên tập trung U23 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 31, Nhâm Mạnh Dũng được ra sân tại Cúp Quốc gia. Đây là lần hiếm hoi anh được đội bóng chủ quản sử dụng trong trận đấu chuyên nghiệp

Bóng đá Việt Nam đã tiến bộ rất nhiều trong những năm gần đây. Họ thực sự đã trở thành một thế lực mới của bóng đá châu Á. Đẳng cấp U23 Việt Nam cũng như các lứa tuyển khác của Việt Nam hiện tại cũng vượt xa Trung Quốc".

Tờ Sina cũng đánh giá cao với tinh thần chiến đấu của các đội bóng tại SEA Games 31: "Các đội bóng ở Đông Nam Á tiến bộ thần tốc trong thời gian qua. Phải nói thực, tuyển Trung Quốc nếu dự SEA Games 31 cũng chưa chắc vô địch được.

Những đội bóng không được đánh giá cao như Lào hay Campuchia đều chơi với tinh thần rất tốt. Họ có sức chiến đấu tốt hơn gấp nhiều lần so với tuyển Trung Quốc. Nhìn U23 Việt Nam lên ngôi vô địch SEA Games 31, không ít CĐV sẽ có cảm giác buồn bã khi soi lại tình hình hiện tại của các lứa tuyển Trung Quốc".

Bầu Đức trước đó cũng đã gửi lời đến HLV Park: “Tôi cảm ơn ông Park đã giúp tôi đạt được mong ước chứng kiến Việt Nam thắng Thái Lan ở SEA Games. Ông Park thực sự quá giỏi. Tôi phải gọi là huyền thoại của bóng đá Việt Nam khi có 2 lần vô địch SEA Games và 1 lần vô địch AFF Cup cùng nhiều cột mốc lịch sử khác”.
Bầu Đức trước đó cũng đã gửi lời đến HLV Park: “Tôi cảm ơn ông Park đã giúp tôi đạt được mong ước chứng kiến Việt Nam thắng Thái Lan ở SEA Games. Ông Park thực sự quá giỏi. Tôi phải gọi là huyền thoại của bóng đá Việt Nam khi có 2 lần vô địch SEA Games và 1 lần vô địch AFF Cup cùng nhiều cột mốc lịch sử khác”.

Có thể khẳng định rằng HLV Park Hang-seo là “làn gió mới” của đội tuyển Việt Nam, mang lại cho bóng đá Việt Nam chuỗi ngày vinh quang bất tận. Ông Park trước đó cũng bày tỏ cảm xúc về trận bóng lịch sử này: “SEA Games có quá nhiều ý nghĩa với tôi. Hai năm trước, tôi và các học trò đã giúp Việt Nam giành HCV bóng đá nam đầu tiên ở SEA Games sau 60 năm.

Lần này, SEA Games diễn ra trên sân nhà. Tôi thấy có thêm trách nhiệm trước sự kỳ vọng của người hâm mộ kỳ. Tôi biết các cầu thủ đã cố gắng hết sức. Trận chung kết SEA Games 31 là trận đấu cuối cùng với lứa U23 của tôi, do đó tôi bị stress nặng trước trận đấu này. Tôi muốn gửi lời cảm ơn các cầu thủ, người hâm mộ…”.

Ảnh: Tổng hợp

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news