Tin mới

Trung Quốc “ngọt nhạt” yêu cầu Mỹ “trồng thêm hoa” trong mối quan hệ song phương

Thứ năm, 03/07/2014, 15:03 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Trung Quốc và Mỹ nên “trồng thêm nhiều hoa chứ không phải gai” trong mối quan hệ song phương của mình. Washington cần có cái nhìn khách quan hơn về Trung Quốc, truyền thông Trung Quốc dẫn lời ông Tập Cận Bình trước một cuộc gặp quan trọng.

(Tinmoi.vn) Trung Quốc và Mỹ nên “trồng thêm nhiều hoa chứ không phải gai” trong mối quan hệ song phương của mình. Washington cần có cái nhìn khách quan hơn về Trung Quốc, truyền thông Trung Quốc dẫn lời ông Tập Cận Bình trước một cuộc gặp quan trọng.

TQ ngọt nhạt yêu cầu Mỹ trồng thêm hoa trong mối quan hệ song phương


Trong buổi nói chuyện với Cựu Bộ trưởng Tài chính Mỹ Henry Paulson trước cuộc Đối thoại Kinh tế và Chiến lược Mỹ-Trung sẽ được tổ chức vào tuần tới, ông Tập Cận Bình hy vọng 2 nước có thể sử dụng cuộc họp này để “tăng cường năng lượng tích cực” cho mối quan hệ song phương.

“Hai bên cần mở rộng lợi ích chung, hợp tác sâu sắc hơn, trồng thêm nhiều hoa chứ không phải gai, loại bỏ bất đồng và tránh nghi ngờ, đối đầu nhau”, tời China Daily dẫn lời ông Tập Cận Bình.

Trung Quốc sẽ theo đuổi con đường phát triển hòa bình và gánh vác nhiệm vụ quốc tế của mình, ông Tập nói thêm.

“Chúng tôi hy vọng Mỹ sẽ có cái nhìn khách quan về các điều kiện quốc gia cơ bản của Trung Quốc cũng như Chính sách đối nội, đối ngoại của chúng tôi”.

Trung Quốc và Mỹ hiện là 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới, có quan hệ thương mại và kinh doanh chặt chẽ cũng như đang làm việc với nhau về các vấn đề quốc tế quan trọng như Triều Tiên. Tuy nhiên, 2 nước cũng có sự khác biệt sâu sắc ở mọi lĩnh vực, từ vấn đề nhân quyền cho đến giá trị đồng tiền Trung Quốc.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Jack Lew, người sẽ tới tham dự Đối thoại Kinh tế và Chiến lược tại Bắc Kinh cho biết giá trị của đồng nhân dân tệ là “vấn đề rất lớn” đối với Mỹ và vấn đề tiền tệ cần được đánh giá nhiều hơn.

Sự hung hăng của Trung Quốc tại biển Hoa Đông và Biển Đông cũng như việc Bắc Kinh tăng cường lực lượng quân đội tới khu vực này đang khiến Washington và các nước trong khu vực vô cùng quan ngại.

Bảo Linh (Theo tin tức Reuters)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news