Tin mới

Trung Quốc "nhảy dựng" vì Mỹ tính đưa tàu chiến đến Đài Loan

Thứ ba, 18/07/2017, 09:33 (GMT+7)

Trung Quốc tuyên bố đã "trao đổi nghiêm khắc" với Mỹ sau khi Hạ viện nước này thông qua dự luật Ủy quyền Quốc phòng Quốc gia (NDAA) cho năm tài chính 2018, trong đó cho phép chiến hạm tới thăm Đài Loan.

Trung Quốc tuyên bố đã "trao đổi nghiêm khắc" với Mỹ sau khi Hạ viện nước này thông qua dự luật Ủy quyền Quốc phòng Quốc gia (NDAA) cho năm tài chính 2018, trong đó cho phép chiến hạm tới thăm Đài Loan.

Reuters đưa tin, Hạ viện Mỹ hôm 14/7 đã thông qau dự luật NDAA, trong đó có một mục về Đài Loan. Theo dự luật, Lầu Năm Góc cần báo cáo quốc hội về khả năng lập lại hoạt động thăm cảng giữa hải quân Mỹ và Đài Loan. Dự luật cần được Thượng viện thông qua và Tổng thống Donald Trump ký trước khi có hiệu lực.

"Trung Quốc kiên quyết phản đối mọi hình thức trao đổi và liên lạc quân sự giữa Mỹ và Đài Loan", Lục Khảng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nói, khẳng định thêm rằng Bắc Kinh đã "trao đổi nghiêm khắc" với Washington về dự luật.

Tàu khu trục USS Mason của Mỹ. Ảnh: Reuters

"Chúng tôi kêu gọi phía Mỹ nhận ra rằng những điều khoản liên quan trong dự luật gây hại nặng nề, không nên đi ngược lại ý chí lịch sử vì nó sẽ ảnh hưởng đến quan hệ Mỹ - Trung", ông Lục cho biết thêm.

Hải quân Mỹ dừng các chuyến thăm cảng tới Đài Loan năm 1979, khi Washington cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Bắc, chấp nhận Chính sách "Một Trung Quốc của Bắc Kinh.

Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời, đang chờ thống nhất, kể cả bằng vũ lực nếu cần thiết. Bắc Kinh phản đối mọi hỗ trợ quân sự từ Washington cho Đài Bắc.

Tháng trước, chính quyền Tổng thống Trump đã thông qua kế hoạch bán vũ khí cho Đài Loan trị giá 1,3 tỷ USD, khiến Trung Quốc tức tối.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news