Tin mới

Trung Quốc thành lập “Ngày tưởng niệm thảm sát Nam Kinh”

Thứ tư, 26/02/2014, 10:33 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Các nhà lập pháp Trung Quốc đang cân nhắc việc lấy ngày 13/12 là ngày tưởng niệm quốc gia để tưởng nhớ những người đã thiệt mạng trong cuộc thảm sát Nam Kinh những năm 1930.

(Tinmoi.vn) Các nhà lập pháp Trung Quốc đang cân nhắc việc lấy ngày 13/12 là ngày tưởng niệm quốc gia để tưởng nhớ những người đã thiệt mạng trong cuộc thảm sát Nam Kinh những năm 1930.

 Dự thảo sẽ được thảo luận tại kỳ họp của UB Thường vụ Quốc hội nhân dân (NPC). Hãng Tân Hoa xã đưa tin tức, dự thảo sẽ lấy ngày 3/9 là “Ngày chiến thắng của cuộc chiến tranh nhân dân Trung Quốc chống lại Nhật Bản”. Ngày 13/12 sẽ là ngày “Tưởng niệm quốc gia để tưởng nhớ những người bị thiệt mạng bởi những kẻ xâm lược Nhật Bản trong cuộc thảm sát Nam Kinh”.

Quân đội Nhật Bản bắt đầu cuộc thảm sát Nam Kinh vào ngày 13/12/1937, giết chết hơn 300.000 người chỉ trong vòng 40 ngày có lẻ.

Lễ tưởng niệm nhằm vạch trần tội ác chiến tranh của quân xâm lược Nhật Bản. Đồng thời, đó như một lời nhắc nhở về những đau thương mà chiến tranh đã gây ra cho nhân dân Trung Quốc và thế giới và thể hiện quan điểm đấu tranh chống xâm lược, bảo vệ phẩm giá con người và hòa bình thế giới.

Cùng xem lại những hình ảnh của vụ thảm sát Nam Kinh:

Ảnh chụp năm 1937 cho thấy quân đội Trung Quốc chạy đến cầu Lugou để chống lại quân xâm lược Nhật Bản

Ảnh chụp năm 1937 cho thấy quân đội Trung Quốc chạy đến cầu Lugou để chống lại quân xâm lược Nhật Bản

Học sinh tiểu học mang theo biểu ngữ “rút ra bài học lịch sử và sáng tạo tương lai” trong cuộc biểu tình để tang các nạn nhân trong cuộc thảm sát Nam Kinh tại quảng trường tưởng niệm nạn nhân Trung Quốc bị binh lính Nhật tàn sát ở Nam Kinh, thủ phủ tỉnh Giang Tô. Ảnh chụp ngày 13/12/2008


Học sinh tiểu học mang theo biểu ngữ “rút ra bài học lịch sử và sáng tạo tương lai” trong cuộc biểu tình để tang các nạn nhân trong cuộc thảm sát Nam Kinh tại quảng trường tưởng niệm nạn nhân Trung Quốc bị binh lính Nhật tàn sát ở Nam Kinh, thủ phủ tỉnh Giang Tô. Ảnh chụp ngày 13/12/2008

Bức ảnh chụp ngày 13/8/1937. Quân đội Trung Quốc chiến đấu chống lại quân xâm lược Nhật Bản tại Thượng Hải


Bức ảnh chụp ngày 13/8/1937. Quân đội Trung Quốc chiến đấu chống lại quân xâm lược Nhật Bản tại Thượng Hải

Ông He Yingqin, đại diện cho chính phủ Trung Quốc tiếp nhận sự đầu hàng của Nhật Bản ở Nam Kinh (Ảnh chụp ngày 9/9/1945)


Ông He Yingqin, đại diện cho chính phủ Trung Quốc tiếp nhận sự đầu hàng của Nhật Bản ở Nam Kinh (Ảnh chụp ngày 9/9/1945)

Ông She Ziqing, 74 tuổi, một nạn nhân còn sống sót sau thảm sát Nam Kinh dâng hoa cho người mẹ đã mất trong cuộc thảm sát của mình


Ông She Ziqing, 74 tuổi, một nạn nhân còn sống sót sau thảm sát Nam Kinh dâng hoa cho người mẹ đã mất trong cuộc thảm sát của mình

Xác nạn nhân trong cuộc thảm sát Nam Kinh năm 1930


Xác nạn nhân trong cuộc thảm sát Nam Kinh năm 1930

Trung tướng Hisao Tani, chỉ huy Sư đoàn số 6 của quân đội Nhật Bản trong cuộc thảm sát Nam Kinh hầu tòa vì phạm tội chiến tranh


Trung tướng Hisao Tani, chỉ huy Sư đoàn số 6 của quân đội Nhật Bản trong cuộc thảm sát Nam Kinh hầu tòa vì phạm tội chiến tranh

Mời độc giả xem video hot: "Hiện trường vụ ném bom vào người biểu tình tại thủ đô Bangkok, Thái Lan, 23.2.2014"

Bảo Linh (Theo xinhua)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news