Tin mới

Trung Quốc thêm 101 ca Covid-19 trong một ngày, mức tăng đáng báo động

Thứ tư, 29/07/2020, 08:50 (GMT+7)

Trung Quốc đã báo cáo thêm 101 ca Covid-19 mới trong ngày 28/7, tăng vọt so với 68 ca một ngày trước đó.

Trong số các ca nhiễm mới, 89 ca tại vùng viễn tây Tân Cương và một ca ở Bắc Kinh, 3 ca nhập khẩu, theo Ủy ban Y tế Quốc gia. Trung Quốc đã báo cáo 27 ca nhiễm không triệu chứng mới, giảm so với 34 ca một ngày trước đó. Tính đến ngày hôm qua, Trung Quốc có 84.060 ca Covid-19, số người tử vong là 4.634.

Người dân đeo khẩu trang, đứng xếp hàng lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại Đại Liên, Liêu Ninh, Trung Quốc hôm 26/7. Ảnh: Reuters

Trung Quốc đã kiểm soát được Covid-19 kể từ khi nó xuất hiện lần dầu tại Vũ Hán vào cuối năm ngoái, thông qua hàng loạt biện pháp phong tỏa và hạn chế đi lại nghiêm ngặt. Nhưng trong những tháng gần đây, một số vụ bùng phát nhỏ đã gây quan ngại.

Các quan chức y tế Đại Liên ngày 26/7 cho biết họ sẽ làm xét nghiệm cho tất cả 6 triệu dân của thành phố trong vòng 4 ngày. Đến 27/7, họ thông báo đã lấy mẫu được 1,68 triệu người. Chính quyền Đại Liên cũng đã cấm các hoạt động ăn uống theo nhóm và yêu cầu khách hàng phải trình "mã y tế" địa phương khi đến các nhà hàng.

>> Xem thêm: Ổ dịch Covid-19 Đại Liên lây lan cho 5 khu vực tại Trung Quốc

Tỉnh Phúc Kiến cho biết thủ phủ Phúc Châu sẽ bước vào "chế độ thời chiến" sau khi phát hiện một bệnh nhân Covid-19 không triệu chứng trở về từ Đại Liên, cách đó 1.500km. Các biện pháp mới có nghĩa là sẽ gia tăng giám sát cho những người vào thành phố từ các điểm nóng Covid-19 trên toàn quốc.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news