Tin mới

Tuyển U23 Việt Nam và đội bóng đá nữ quốc gia được đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Ba

Thứ bảy, 28/05/2022, 09:52 (GMT+7)

Trình Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho đội tuyển nữ quốc gia và các thành viên tuyển bóng đá U.23 Việt Nam.

Theo tin tức từ Vnexpress, Thanh Niên, ngày 27/5, Thủ tướng tặng bằng khen cho 305 vận động viên có thành tích xuất sắc, giành huy chương vàng SEA Games 31 trong đó có 20 thành viên tuyển U23 Việt Nam và 20 thành viên tuyển nữ Việt Nam.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh cũng vừa ký Tờ trình số 476/TTr-TTg ngày 27/5/2022 trình Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho 4 cá nhân gồm VĐV Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên (đều của môn bơi); VĐV Nguyễn Thị Hương (môn đua thuyền canoeing); VĐV Nguyễn Thị Oanh (điền kinh).

Nguyễn Thị Oanh và Nguyễn Huy Hoàng từng được lựa chọn là hai trong bốn VĐV xuất sắc SEA Games 31. Ảnh internet
Nguyễn Thị Oanh và Nguyễn Huy Hoàng từng được lựa chọn là hai trong bốn VĐV xuất sắc SEA Games 31. Ảnh internet

Huân chương Lao động hạng Ba cho 2 tập thể là Đội tuyển Bóng đá nam U23 quốc gia và Đội tuyển Bóng đá nữ quốc gia và 19 cá nhân đã có thành tích thi đấu xuất sắc, giành Huy chương vàng tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) tổ chức tại Việt Nam năm 2022.

Tuyển U23 Việt Nam và đội bóng đá nữ quốc gia được đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Ba. Ảnh internet
Tuyển U23 Việt Nam và đội bóng đá nữ quốc gia được đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Ba. Ảnh internet

Danh sách 19 cá nhân VĐV xuất sắc gồm VĐV Lê Hoàng Phong (aerobic), Trần Ngọc Thúy Vi (aerobic); Hoàng Quý Phước, Nguyễn Hữu Kim Sơn, Phạm Thanh Bảo (bơi); Trương Thị Phương (đua thuyền canoeing); Lò Thị Hoàng (điền kinh); Nguyễn Thị Huyền, Quách Thị Lan, Nguyễn Văn Lai (điền kinh); Đặng Thu Hương, Nguyễn Đoàn Minh Trường (khiêu vũ thể thao); Nguyễn Thành Lộc (lặn); Đinh Thị Hảo, Phạm Thị Huệ, Phạm Thị Thảo (đua thuyền rowing); Đinh Phương Thành (thể dục dụng cụ); Lại Gia Thành (cử tạ).

Được biết, đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 31 với 1.341 thành viên, trong đó có 951 VĐV; giành tổng cộng 446 huy chương các loại, gồm 205 HC vàng, 125 HC bạc, 116 HC đồng, phá kỷ lục SEA Games tại 17 trong tổng số 30 nội dung.

Đáng nói là Việt nam là quốc gia đầu tiên vượt mốc 200 HC vàng ở một kỳ Đại hội, đồng thời phá kỷ lục 194 HC vàng của Indonesia ở SEA Games 1997 tại Jakarta.

Trong 40 môn thi, có 34 môn đem về HC vàng cho Việt Nam, trong đó có 21 môn chủ nhà dẫn đầu. Năm môn đem về cho Việt Nam từ 10 HC vàng trở lên là điền kinh (22), vật (17), bơi (11), lặn (10) và wushu (10). Môn vật có 18 nội dung, Việt Nam giành 17 HC vàng, chiếm 94,4%. 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: SEA Games 31